Việt Hương khiến người xem khóc cười với web drama 'Cân mẹ'

Đăng lúc: 8:43 am, Ngày 21/04/2020

Nghệ sĩ Việt Hương vừa phát hành phim chiếu mạng mang tên “Cân mẹ” trên kênh Youtube chính thức của mình với sự tham gia của Đại Nghĩa, Hoài Tâm và lão nghệ sĩ Phi Điểu.

Được chuyển thể từ vở kịch nói Mẹ yêu vang tiếng một thời tại sân khấu Kịch Sài Gòn với ý tưởng của tác giả Hoàng Thanh Du, dự án Cân mẹ (đạo diễn Trung Lùn) của nghệ sĩ Việt Hương được ấp ủ suốt nhiều tháng liền với tinh thần làm sao để chuyển tải đến khán giả câu chuyện về tình nghĩa mẹ - con một cách nhẹ nhàng nhưng sâu lắng và để lại nhiều suy ngẫm. 
 
Trong các dự án trước, Việt Hương thường vào vai người mẹ với đa dạng xuất thân, tính cách, ngoại hình nhưng lần này, chị quyết tâm thay đổi hình tượng bằng cách vào vai người con gái độc nhất đầy dã tâm ẩn sau vẻ giàu có và giọng nói ngọt ngào khi tâm tình với mẹ.  
 
Tuy nhiên, vì quá nặng lòng với những vai diễn về mẹ nên Việt Hương đã xin phép đạo diễn cho mình được đóng vài phân cảnh người mẹ khi trẻ trong những đoạn kể về ký ức. Dù chỉ vài phân đoạn nhưng có thể thấy sự hy sinh của nữ nghệ sĩ khi ngâm mình dưới nước nhiều giờ liền, vừa la hét vừa đi trong sình lầy để thực hiện hoàn hảo cảnh quay. 
Vài hình ảnh trong Cân mẹ
 
Một anh hai (Đại Nghĩa) làm ăn thất bại, một chị ba (Việt Hương) thu tiền góp bị người ta giật, một em út (Hoài Tâm) nghèo khó suốt ngày quanh quẩn với đàn heo. Ẩn sau mỗi hình ảnh đó là tâm địa của những con người mưu mô, tính toán với gia tài của đấng sinh thành. Ba người anh em cái gì cũng khác nhau, chỉ có một điểm chung duy nhất là sự tàn nhẫn đến không ngờ với chính người mẹ đáng thương của mình (do NSƯT Phi Điểu thủ vai). 
 
Nhạc phim cũng là một điểm nhấn thú vị của dự án khi bài hát Đôi cánh thiên thần do Gin Tuấn Kiệt - Lý Tùng Anh sáng tác và do chính Gin Tuấn Kiệt thể hiện càng làm các tình tiết trở nên cảm xúc và đong đầy suy nghĩ với người xem. 
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác