Thuở đôi mươi của các mỹ nhân Việt qua ống kính Phạm Hoài Nam

Đăng lúc: 8:02 am, Ngày 08/05/2020

Hưởng ứng hoạt động đăng ảnh thời trẻ trên Facebook, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam chia sẻ các bức hình sao Việt thập niên 2000 qua ống kính của anh.

Hồ Ngọc Hà năm 2003 trong buổi chụp hình với chủ đề Mùa cưới tại nhà của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Cùng năm, cô tham gia chương trình Người đẹp hát. Trước đó, Hồ Ngọc Hà được chú ý với vai trò người mẫu và tham gia một số phim Chiến dịch trái tim bên phải, Hoa cỏ may... 
Hồ Quỳnh Hương chụp ảnh cho bìa CD Diamond Noir phát hành năm 2007. Sarah Ng - stylist người Pháp - đảm nhận tạo hình. Phạm Hoài Nam cho biết sau khi chụp ảnh, anh phải tự thiết kế bìa CD cho ca sĩ. 
Hồng Nhung chụp hình cho tạp chí Mốt khoảng năm 1998 - 1999 tại studio. Hình ảnh được thực hiện khi ca sĩ đã thấm mệt sau buổi chiều chụp ngoại cảnh. 
Ngô Thanh Vân năm 2003 khi lấn sân sang âm nhạc với album NTV Virus do nhạc sĩ Quốc Bảo sản xuất. Phạm Hoài Nam cho biết kiểu tóc của ca sĩ mở đầu trào lưu nối tóc. Nhà tạo mẫu tóc Cường Hoàn Lệ cắt từng cọng tóc giả, dán lên tóc thật cho cô. Nam Trung đảm nhận trang điểm cho Ngô Thanh Vân. Sau lần hợp tác, cả hai trở thành bạn bè thân thiết cho đến hiện tại.
Tăng Thanh Hà qua ống kính của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. Cả hai là bạn bè thân thiết, nhiều lần hợp tác thực hiện bộ ảnh. Tăng Thanh Hà được mệnh danh là ngọc nữ của màn ảnh Việt. Cô tham gia loạt phim Dốc tình, Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Đẹp từng centimet, Bỗng dưng muốn khóc, Mỹ nhân kế... Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn được bảy năm. Họ có với nhau hai con, Richard và Chloe.
Mỹ Linh thập niên 2000. Giai đoạn này đánh dấu thay đổi phong cách trong âm nhạc của cô. Mỹ Linh ra mắt loạt album: Tóc ngắn, Made in Vietnam, Chat với Mozart, Để tình yêu hát... Năm 2006, chị thực hiện chuỗi liveshow Mỹ Linh tour '06.
Hiền Thục khoảng năm 24 tuổi, trở lại làng giải trí sau thời gian ở ẩn sinh con. Sau đó, cô ghi dấu ấn với loạt hit Mơ một hạnh phúc (Phạm Khánh Hưng), Như vẫn còn đây (Phúc Trường), Yêu dấu theo gió bay (Nguyễn Hoàng Duy), Điều em lo sợ (Nguyễn Văn Chung)... Ca sĩ hiện hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân tại Mỹ cùng con gái 18 tuổi - Gia Bảo.
Bảo Thy khoảng năm 2008. Ca sĩ khi đó gây chú ý với ca khúc Ngôi nhà hoa hồng (Nguyễn Văn Chung) kết hợp Quang Vinh, album Có bao giờ em sai. Ngoài ra, cô đóng chính trong phim Nữ sinh quý tộc của đạo diễn Lê Hoàng.  
Thanh Thảo khoảng năm 2002, gây tiếng vang với album Búp bê đẹp xinh. Cô được người hâm mộ gọi là "búp bê Thanh Thảo". 
Trần Thu Hà đầu thập niên 2000. Chị sinh năm 1977, là con gái NSND Trần Hiếu, cháu nhạc sĩ Trần Tiến. Chị theo đuổi nhiều dòng nhạc và có phong cách đa dạng, từng ra mắt các album Em về tinh khôi, Bài tình cho giai nhân, Nhật Thực, Thanh Lam - Hà Trần, Bản Nguyên... Chị được truyền thông xem là một trong bốn diva đương đại của Việt Nam, bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh.
Ốc Thanh Vân trong buổi chụp hình thời trang khoảng năm 2007. Cô khi đó tham gia loạt phim: Mùa chim én xôn xao, Sau ánh hào quang, Cô gái xấu xí, Những ngày hè xanh... Năm 2008, Thanh Vân kết hôn Minh Trí - quen nhau từ thời học phổ thông. Cả hai có ba con, hai trai và một gái. 
Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam sinh năm 1969, tốt nghiệp khoa tiếng Nga, Đại học Tổng hợp TP HCM. Năm 1997, anh hoạt động nhiếp ảnh, hợp tác nhiều sao như Thanh Hằng, Xuân Lan, Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà... Phạm Hoài Nam từng là nhiếp ảnh chính, giám khảo trong nhiều chương trình như Đẹp Fashion Show, Vietnam's Next Top Model, Hoa hậu Việt Nam... 
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác