Mệt mỏi với các cuộc gọi lừa đảo

Đăng lúc: 9:22 am, Ngày 18/07/2024

Một tuần gần đây, chị Phương Thảo (quận Gò Vấp, TP.HCM) liên tục nhận các cuộc gọi lừa đảo từ đầu số 021, 024, 094... Có khi nhá máy, có khi chỉ nghe nhạc hoặc nhạc chuông tổng đài. "Chỉ trong hai ngày, có 11 cuộc gọi từ những số này.

Cứ chặn số này lại xuất hiện số khác với đầu số tương tự, chỉ khác số đuôi. Chúng liên tục quấy nhiễu người dùng", chị Phương Thảo bức xúc.
 
Trường hợp trên không phải là cá biệt. Do đang chờ cuộc điện thoại phỏng vấn xin visa đi nước ngoài nên chị Thanh Thúy (quận Bình Thạnh) không dám từ chối số điện thoại lạ và "kiếp nạn" của chị bắt đầu.
 
"Một ngày tôi nhận vài chục cuộc điện thoại từ các số không có trong danh bạ. Trong đó đa số là các đầu số 024, 028, 021...", chị Thúy nói.
Mệt mỏi với các cuộc gọi lừa đảo
 
Chưa dừng ở đó, nhiều người phản ánh những ngày gần đây liên tục có nick lạ hoắc với hình đại diện "trai xinh gái đẹp" xin kết bạn không chỉ trên Facebook mà còn qua Zalo, Viber.
 
Chiêu thức của họ là giả vờ như đã quen hay đã gặp từ lâu nhắn tin hỏi thăm, kiểu "đơn hàng em đặt bên anh có chưa, sao lâu thế. Em đã đặt 1-2 tuần rồi mà" để từ đó kiếm cớ bắt chuyện, làm quen để dẫn dụ, lừa đảo.
 
Có trường hợp giả vờ nhắn lộn những câu vu vơ như "anh đã đưa cơm qua cho em chưa", hay đóng vai người cần liên hệ công việc nhắn "anh/chị cho em hỏi thăm một chút ạ". Đến khi được hỏi ngược lại thì trả lời "em thấy anh/chị trong cộng đồng mạng xã hội".
 
Anh Đức Vinh (quận 3) cho hay anh có cảm giác các đối tượng lừa đảo có cả một kịch bản để làm quen. Nếu chủ tài khoản là nam, sẽ có hàng loạt nick có hình đại diện là nữ xinh đẹp vào làm quen và ngược lại.
 
"Những nick này bắt chuyện rất khéo để đưa từ câu chuyện này đến câu chuyện khác. Nếu ai tưởng thật nhắn tin lại thì khả năng cao sẽ rơi vào bẫy lừa đảo", anh Vinh nói.
 
Theo cảnh báo của trung tá Triệu Mạnh Tùng, tội phạm cũng sử dụng những cô gái trẻ hotgirl, người mẫu để kết bạn với những người có nhu cầu trao đổi về tình cảm.
 
Sau một thời gian giao tiếp, các đối tượng này sẽ tìm cách dẫn dụ nạn nhân nhắn tin tình cảm, thậm chí chia sẻ hình ảnh nhạy cảm. Cuối cùng, đối tượng phạm tội dùng những clip nhạy cảm này đe dọa và tống tiền nạn nhân.
 
"Do đó, người dân phải hết sức cảnh giác trước phương thức thủ đoạn này, hạn chế giao tiếp bằng hình ảnh. Thời gian qua có rất nhiều người bị sập bẫy lừa đảo.
 
Hoạt động lừa đảo rất chuyên nghiệp, có tổ chức và có kịch bản, mục đích rõ ràng chứ không phải nhỏ lẻ, tự phát, cá biệt" - đại diện A05 cảnh báo.
 
Theo TTO

Đọc thêm các bài khác