Daniel Radcliffe mãi mãi là cậu bé phù thủy Harry Potter

Đăng lúc: 11:39 am, Ngày 06/06/2018

Nam diễn viên sinh năm 1989 đã cố gắng hết sức mình để thoát khỏi hình ảnh cậu bé phù thủy Harry Potte vạn người mê bằng những vai diễn độc, lạ. Song, mọi thứ vẫn chưa mỉm cười với anh.

Không phải còn nhà nòi nhưng từ năm 2001, tên tuổi của Daniel Radcliffe nổi như cồn ngay tập phim đầu tiên của series Harry Potter công chiếu. Khán giả biết đến cậu bé khi ấy mới 11 tuổi qua nhân vật Harry Potter và con đường điện ảnh của chàng diễn viên nhí năm xưa luôn gắn liền với hình ảnh Harry Potter.
 
Năm 2011, sau khi hoàn thành tập phim thứ 7 của series phim đình đám này, Daniel Radcliffe luôn tìm mọi cách để chứng tỏ với công chúng rằng anh có thể đóng được nhiều dạng vai khác nhau, chứ không chỉ có Harry Potter.
Hình ảnh cậu bé phù thủy Harry Potte do Daniel Radcliffe thể hiện ở tuổi lên 10.
 
17 tuổi, Daniel Radcliffe gây xôn xao khi tham gia vở kịch mang tên Equus, phô bày toàn bộ cơ thể trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Anh nhận đủ thể loại phim từ kinh dị (The Woman in Black, Victor Frankenstein, Horns), hài (Trainwreck, Swiss Army Man), phim thương mại (Now You See Me 2) cho tới cả dòng phim tâm lý kén người xem như Kill Your Darlings; hay gần đây xuất hiện trơ xương, dơ bẩn trong vai nhà thám hiểm Yossi Ghinsberg vật lộn sinh tồn ở rừng già Amazon trong tác phẩm Jungle (Hiểm họa rừng chết)...Song, tất cả dường như chỉ giúp tài từ 29 tuổi được ghi nhận ở niềm đam mê, yêu nghề và thực tài, chứ chưa thể khiến người ta xóa bỏ hình ảnh cậu bé phù thủy Harry Potter.
Tạo hình nhân vật của Daniel Radcliffe trong phim Hiểm họa rừng chết.
 
Vẫn không nản lòng, Daniel Radcliffe tiếp tục hành trình đi tìm những dấu ấn mới bằng việc từ chối nhiều kịch bản điện ảnh, dành thời gian tham gia bộ phim truyền hình Miracle Workers. Đây là tác phẩm nhiều tập có nội dung giả tưởng, hài hước, chuyển thể từ tiểu thuyết What In God’s Name xuất bản năm 2002 của nhà văn Mỹ sinh năm 1984 - Simon Rich. 
 
Nhân vật trung tâm trong phim Miracle Workers là nàng thiên thần lạc quan và nhiệt tình Eliza (do Geraldine Viswanathan đóng). Khi phát hiện ra âm mưu hủy diệt địa cầu của God - vị thần tranh cãi (do Steve Buscemi đóng), Eliza đã bằng mọi cách ngăn cản cùng sự giúp sức của vị thần chức nhỏ Craig (do Daniel Radcliffe đóng). Miracle Workers sẽ ra mắt khán giả vào mùa hè này tại Mỹ và một số nước khác. Tạp chí mạng Mtime (Hong Kong) đã có cuộc trò chuyện ngắn với Daniel Radcliffe về tác phẩm này cũng như một chút đời tư.
 
Vì sao anh lại tham gia Miracle Workers
 
-Thể loại phim tôi thích và thường xuyên xem chính là hài.  Đó cũng là lý do khiến tôi đồng ý khi nhận được lời mời từ dự án Miracle Workers. Đặc biệt, cảm giác thích thú tăng cao khi được đóng cùng với lão nghệ sĩ Steve Buscemi. Được cộng tác với chú ấy là điều khiến tôi mãn nguyện nhất.
 
Gần đây, anh đã xem phim gì?
 
-Không hiểu sao dạo này tôi đặc biệt khoái xem hoạt hình, như BoJack Horseman, Rick and Morty... và rất phản cảm khi nghe ai đó bảo rằng hoạt hình chỉ dành cho con nít. Ngoài ra, tôi còn nghiện các chương trình truyền hình thực tế, như Top Chef phiên bản Mỹ. Tôi có thể liên tục ngồi xem 5 tập không biết chán.
Daniel Radcliffe hiện nay ở tuổi 29.
 
Cái tên Daniel Radcliffe vẫn còn sức hút. Mỗi khi ra đường, anh có đội mũ hay che mặt để ngụy trang không?
 
-Tôi thường đội mũ thôi. Bộ râu cũng là lợi thế nếu muốn tránh sự dòm ngó của khán giả.
 
Khi rảnh rỗi, anh thích làm gì?
 
-Tôi cùng bạn gái chơi game và đánh bài ở nhà cô ấy. Ngoài ra, chúng tôi còn đi xem phim, đi chơi. Tôi còn dành thời gian để tập gym. Trong cuộc đời tôi, bạn bè luôn quan trọng, chỉ cần vài tháng không gặp là phải tranh thủ hẹn hò ngay.
 
Điều gì anh muốn làm thêm nữa?
 
-Tôi muốn viết kịch bản, muốn làm đạo diễn. Đó là những công việc mà tôi tâm đắc và hy vọng sẽ thành hiện thực. Được tự mình làm phim từ câu chuyện do mình viết ra sẽ vô cùng thú vị. Tuy nhiên, với tôi, diễn xuất vẫn là đam mê lớn nhất nên chắc chắn sẽ đóng phim dài dài.
 
Lan Lan/Theo Điện ảnh VN

Đọc thêm các bài khác