Trương Minh Cường: Nghệ sĩ phải có chất riêng, giới tính cần phải có sự linh hoạt một chút

Đăng lúc: 8:11 am, Ngày 23/09/2019

Sau thời gian vắng bóng, diễn viên Trương Minh Cường hé lộ nhiều dự án mới nhưng đồng thời vấp phải thị phi về giới tính.

Diễn viên Trương Minh Cường được đông đảo khán giả nhớ đến với biệt danh Jang Dong Gun Việt Nam vì sở hữu khuôn mặt rất giống ngôi sao Hàn Quốc. Sau thời gian học tập và làm việc ở Mỹ cũng như ổn định cuộc sống gia đình, mới đây, Trương Minh Cường bất ngờ tiết lộ sắp ra mắt MV nhạc và những video chia sẻ thông tin du lịch, ẩm thực cũng như talkshow bổ ích… khiến fan vô cùng tò mò và mong đợi.
 
Cùng thời điểm này, tài tử điển trai tung loạt ảnh mới vô cùng cá tính. Khác hẳn vẻ bảnh bao trong Gió nghịch mùa hay nét thư sinh thanh lịch trong MV quảng cáo thời hoàng kim, Trương Minh Cường xuất hiện cùng vest chỉn chu phối cùng các phụ kiện sành điệu, Trương Minh Cường xây dựng hình tượng quý ông từng trải, lịch lãm xen chút bí ẩn cuốn hút người đối diện.
Trương Minh Cường diện trang phục vest chỉn chu.
 
Trò chuyện với anh về lần thay đổi hình ảnh cùng các dự án sắp ra mắt, Trương Minh Cường cho hay, trong suốt quãng thời gian sống tại Mỹ, chưa khi nào anh ngừng hoạt động nghệ thuật và thôi nghĩ tới khán giả quê nhà. Trong dịp đi du lịch nhiều nước châu Âu vừa qua, Trương Minh Cường cũng dành chủ yếu thời gian để tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, để cho ra mắt những sản phẩm giải trí có giá trị nhân văn, phục vụ đông đảo fan ở mọi lứa tuổi.
 
Anh nghĩ rằng thế mạnh của mình ra sao khi thực hiện kênh youtube với nội dung du lịch, trải nghiệm ở Mỹ?
 
-Thật ra kênh Youtube của tôi chủ yếu là để dành tặng cho fan và những người quan tâm tôi, hy vọng mọi người sẽ thích khi xem những video đó. Còn với talkshow, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm thật, giá trị thật ở Mỹ. Khi xem các video này, mọi người sẽ biết được cuộc sống thật sẽ đối diện khi đến Mỹ, thực tế ra sao, những cái được và mất khi đến Mỹ. Bên cạnh đó, tôi sẽ giới thiệu những món ăn ngon, cảnh đẹp để mọi người biết thêm về nước Mỹ chứ không phải để thể hiện cuộc sống xa hoa. Tôi không muốn nói về những cái cao siêu mà chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm thật của tôi ở Mỹ.
 
Khán giả thường quan tâm đến cuộc sống đời tư của nghệ sĩ. Đây có phải nội dung chính được anh định hướng tới cho các talkshow sắp tới của mình?
 
-Tôi dự định sẽ mời những nghệ sĩ Việt Nam sống ở Mỹ và cả những nghệ sĩ người Mỹ để tâm sự về cuộc sống phía sau hậu trường. Mỗi tuần tôi sẽ thực hiện một số với khách mời mới để mỗi show đều mang lại những điều thú vị.
 
Với những người bình thường thì cứ thích là họ sẽ làm, người khác không muốn họ cũng làm theo ý họ, dễ dàng lắm. Nhưng nghệ sĩ hay bản thân tôi thì khi muốn làm gì đều phải cân nhắc, đắn đo xem cái đó có đúng không, hài lòng số đông hay không thì tôi mới làm. Chứ không phải tôi thích gì làm đó, không nghĩ đến người xung quanh.
Trương Minh Cường chưa bao giờ quên nghề.

Thời điểm này khi đã làm chồng, làm cha, anh có lo ngại việc trở lại showbiz sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình? 
 
-Với bản thân tôi, sự nổi tiếng không mang lại tiền bạc để ổn định cuộc sống. Thật ra đóng phim không đủ tiền để trang trải cuộc sống hay mua những gì lớn lao nhưng mình phải buộc phải sống như một tượng đài. Vui hay buồn cũng phải cười, khi buồn cũng phải giấu, đó thật sự là áp lực rất lớn đối với nghệ sĩ. Bởi thế nên tôi hạn chế xuất hiện nhiều để hạn chế những thị phi không đáng có và cuộc sống ổn định hơn.
 
Thật ra không phải là vì nghĩ cho chính mình mà đơn giản là tôi phải nghĩ cho những người thân xung quanh. Họ không đáng phải chịu những điều đó, nên có thời gian tôi ít xuất hiện trước truyền thông là vì vậy.
 
Tôi thấy nghệ sĩ rất cực. Để quay được một bộ phim phải thức khuya dậy sớm, họ phải bỏ tiền bỏ sức, nước mắt, máu, thậm chí hy sinh cả gia đình nhưng chỉ vài lời của anti fan có thể phá vỡ tất cả cố gắng.
 
Gần đây vợ chồng anh vướng tin đồn ly hôn. Trên mạng xã hội ở VN cũng xuất hiện những tin đồn giới tính của anh. Anh có thoải mái đối diện với các tin đồn này? 
 
-Là nghệ sĩ thì những chuyện về đời tư rất được quan tâm, đặc biệt là chuyện ly hôn hay giới tính rất dễ bị đưa ra bàn tán. Ở Mỹ người ta có cái nhìn thoáng về giới tính. Bạn bè của tôi có người là gay, có người là less và tôi thấy điều đó bình thường. Xã hội Mỹ không quan tâm đến điều đó và tôi cũng vậy, cũng không để ý nhiều.
 
Bản thân tôi là nghệ sĩ nên có chất riêng một chút vì để có thể hóa thân thành một nhân vật khác thành công thì giới tính cần phải có sự linh hoạt một chút. Nghệ sĩ có thể nhạy cảm và cảm xúc hơn những người bình thường mới có thể đạt đến đỉnh cao trong diễn xuất.
 
Dân mạng hay dư luận bàn tán về giới tính của tôi thì tôi cũng không đi so đo, tính toán làm gì. Cái quan trọng là tôi cống hiến gì cho cuộc sống này. Có những cái tôi có thể làm được nhưng có người không thể. Đó mới là cái tôi để tâm.
Bản thân tôi là nghệ sĩ nên có chất riêng một chút, giới tính cần phải có sự linh hoạt một chút.
 
Quan điểm sống và làm việc của anh thế nào để luôn cân bằng được giá trị tinh thần và việc lao động kiếm tiền?
 
-Tôi chọn giải pháp là cái gì cũng vừa phải bởi vì mỗi khi mình mong muốn cái gì đó tức là tâm mình sẽ phải suy nghĩ rồi. Thế nên cứ dừng ở mức vừa phải thôi để cái tâm mình được an lạc, sống vui vẻ.
 
Trước đây ở Việt Nam anh đã có mức cát xê rất cao. Vậy hiện tại thu nhập của anh ra sao?
 
-Khi ở Việt Nam, cát xê phim của tôi thì 1 tập phim cũng tầm 20 đến 30 ngàn USD, và một tháng tôi đóng khoảng 3 đến 4 bộ phim. Còn quảng cáo thì cũng phải 45 đến 60 ngàn USD cho một hợp đồng trong một năm. Với thu nhập đó thì tôi cũng đủ để trang trải cho cuộc sống. Nhưng khi qua Mỹ thì tất nhiên là không đạt được con số đó.
 
Sắp tới tôi cũng sẽ trở lại màn ảnh với một bộ phim dự kiến quay vào đầu năm 2020, kèm theo đó tôi cũng ra album riêng và kênh Youtube để người hâm mộ có thể hiểu thêm về cuộc sống của mình. Đây sẽ là năm có nhiều đột phá lớn với những sáng tạo mới, con người mới của Cường sau nhiều năm im hơi lặng tiếng.
 
Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc anh sẽ gặt hái được nhiều thành công với những dự định sắp tới!
 
Theo Dân Việt

Đọc thêm các bài khác