99% người trong giới giải trí Ấn Độ nghiện ma túy?

Đăng lúc: 1:48 am, Ngày 17/06/2021

"Ma túy, nghiện ngập và Bollywood" - tờ Hindustan Times bình luận ngắn gọn ở bài phản ánh vấn nạn nhức nhói đã len lỏi trong các ngõ ngách của showbiz Ấn Độ qua bao năm.

Theo báo cáo mới nhất do Cục kiểm soát ma túy Ấn Độ (NCB) công bố, nữ diễn viên Naira Shah và bạn của cô, Ashiq Sajid Husain đã bị bắt giữ hôm 13/6 vì tiêu thụ ma túy trong khách sạn ở Juhu, Mumbai.
 
Thông tin trên India Times cho biết: "NCB đã ập vào phòng của Naira lúc 3h sáng và thu giữ một gram ma túy được giấu trong điếu thuốc lá. Cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ nghi vấn Naira có tham gia vào vụ buôn ma túy nào hay không".
Naira Shah là ngôi sao Ấn Độ mới nhất vướng vòng lao lý vì tội tàng trữ ma túy
 
Buôn ma túy - dấu chấm hết cho sự nghiệp
 
Naira Shah mới chạm ngưỡng 25, độ tuổi còn trẻ và nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp diễn xuất. Cô bén duyên điện ảnh qua các tác phẩm E ee (2017), Burra Katha (2019), Mirugaa (2021). Bê bối tàng trữ ma túy mới bị phát hiện đẩy Naira vào vòng lao lý. Điều đó đồng nghĩa cánh cửa làm nghề đã hẹp dần.
 
"Sau khi bị bắt, Naira được đưa đến bệnh viện xét nghiệm y tế trước khi ra tòa. Cảnh sát đang điều tra để xác định chắc chắn nguồn gốc số ma túy được tìm thấy ở Naira", nguồn tin India Times nói.
 
Theo mục 274 của Bộ luật hình sự Ấn Độ, việc trồng, sản xuất, sở hữu, bán, mua, vận chuyển, tàng trữ hoặc tiêu thụ bất kỳ loại thuốc gây nghiện và chất hướng thần nào cũng bị cấm. Naira và bạn của cô bị buộc tội theo Đạo luật Quốc gia về Thuốc & Các chất hướng thần vì tiêu thụ ma túy.
 
Tháng 9/2020, nữ diễn viên Rhea Chakraborty vướng vòng lao lý với cáo buộc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Hơn nữa, sau ba ngày thẩm vấn với cảnh sát, cô được cho có liên quan đến cái chết của bạn trai - tài tử Sushant Singh Rajput đã tự sát vào tháng 6 cùng năm.
 
Với vụ án này, Cục Thực thi Ấn Độ (ED) có bằng chứng cho thấy Rhea và anh trai Showik Chakraborty cùng người quản lý Samuel Miranda đã đặt mua ma túy. Trước tòa, cô còn khai nhận có nhiều diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn Ấn Độ cũng tham gia vào tập đoàn ma túy quy mô lớn.
Rhea Chakraborty tiết lộ tên của 15 nhân vật nổi tiếng Bollywood mà cô cho là nghiện ma túy. Ảnh: Time of India.
 
"Rhea kể ra hàng loạt gương mặt nổi tiếng, gồm Sara Ali Khan, Rakul Preet Singh, nhà thiết kế Simone Khambatta đã tiêu thụ ma túy. Rohini Iyer, nhà làm phim Mukesh Chhabra cũng đã được Rhea nhắc đến trong cuộc thẩm vấn", trích thông tin đăng trên OP India.
 
Sau tiết lộ gây sốc, Cục kiểm soát ma túy Ấn Độ đã triệu tập ít nhất 25 ngôi sao Bollywood để điểu tra. Theo như công bố, những người có tên trong danh sách gồm cả những ngôi sao hạng B, kém tên tuổi.
 
Theo India Times, Rhea đã bị bỏ tù gần một tháng. Cô được tại ngoại vào tháng 10/2020, nhưng scandal như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp về sau.
 
Trở lại năm 2001, nam diễn viên Fardeen Khan đã bị NCB bắt giữ ở Juhu, Mumbai vì tàng trữ cocaine. Tòa án đã miễn truy tố Fardeen vào tháng 2/2002 sau khi anh trải qua quá trình cai nghiện.
 
Báo cáo cho biết Vijay Raaz, ngôi sao từng đột phá với tác phẩm Monsoon Wedding, đã bị giam ở UAE hồi năm 2005 vì tội trạng tương tự. Theo DNA India, cảnh sát cũng phát hiện lượng lớn cần sa trong túi xách của DJ Aqeel khi anh có mặt ở sân bay quốc tế Dubai.
 
Những tiết lộ gây sốc
 
Khi còn trẻ, Sanjay Balraj Dutt - nam diễn viên thường đóng các phim tiếng Hindi, đã nghiện ma túy nặng. Ông đã thừa nhận điều này trong nhiều buổi phỏng vấn. Tại một sự kiện ở đại học, tài tử từng giành 2 giải Filmfare kể rằng một ngày nọ, ông thức dậy và được người làm cho biết rằng ông đã ngủ trong hai ngày.
 
"Tôi phải tức tốc đến gặp cha lúc 7h sáng để xin giúp đỡ. Tôi từng là con nghiện nặng. May mắn thay, tôi đã được cha đưa sang Mỹ để cai nghiện trong hai năm. Tôi đã tự hứa với bản thân không dùng ma túy nữa và không khuyến khích việc sử dụng nó", ông tâm sự.
 
Năm 2018, bộ phim tiểu sử Sanju của Sanjay được phát hành đã tái hiện lại những ngày tháng nghiện ngập quên lối về của ông.
Kangana Ranaut gây sốc thi tiết lộ hầu hết người trong giới Bollywood đều nghiện ma túy
 
Theo Hindustan Times, minh tinh Kangana Ranaut đã tuyên bố 99% người trong giới Bollywood nghiện ma túy. Cô viết trên Twitter ngày 2/9/2020: "Tôi yêu cầu Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Ayan Mukerji, Vicky Kaushik cung cấp mẫu máu để xét nghiệm ma túy. Có tin đồn rằng họ là những người nghiện cocaine, tôi muốn họ phải làm rõ chuyện này".
 
Được nhớ đến bởi những chia sẻ thẳng thừng, Kangana chưa bao giờ khiến khán giả ngừng sốc khi mổ xẻ các góc khuất ở giới giải trí quốc gia tỷ dân. Ngôi sao từng 6 lần góp mặt trong danh sách 100 Người nổi tiếng của Forbes tin rằng nếu những ngôi sao sẵn sàng lên tiếng, công khai kết quả âm tính với chất ma túy sẽ củng cố lại niềm tin cho công chúng về môi trường showbiz đầy rẫy phức tạp này.
 
Năm 2020, Kangana thừa nhận cô đã nghiện chất kích thích từ lúc mới chân ướt chân ráo vào lĩnh vực điện ảnh. Cô nói trong một video: "Tôi bỏ nhà đi để theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao, nhưng trong vài năm, tôi cũng là một con nghiện".
 
Gia đình Prateik Babbar có truyền thống theo nghiệp diễn. Anh sớm nổi tiếng khi tham gia các tác phẩm tiếng Hindi, nhưng cũng nhanh chóng sa lầy vào những cạm bẫy. Trong một chuyên mục viết cho Mid-Day năm 2017, tài tử Mumbai Saga cởi mở về cuộc đấu tranh chống lại cơn thèm khát chất kích thích. Prateik gây sốc khi kể đã bắt đầu đụng tới ma túy từ năm 13 tuổi.
 
“Nhiều năm trôi đi, tôi đã làm quen với chất gây nghiện. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, các đàn anh đã giới thiệu tôi với thế giới của cocaine và thuốc lắc. Thế là mỗi ngày tôi đều uống vài viên, dần dà trở nên thiếu kiểm soát", Prateik đã hồi tưởng.
Ranbir Kapoor cho rằng ma túy là chất xúc tác giúp nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu
 
Ranbir Kapoor, ngôi sao đã gây ngưỡng mộ với màn trình diễn trong phim Rockstar (2011), thú nhận trên India Today: "Rất khó để cảm thấy hào hứng khi đứng cùng sân khấu với 300 nghệ sĩ trẻ chán chường đang cố nhập vai thành khán giả thực thụ. Và ma túy đã giúp khoảnh khắc đó thăng hoa như thật".
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác