Con đường khuynh đảo làng giải trí của cô gái Thái Lan Lisa

Đăng lúc: 7:39 am, Ngày 16/08/2023

Lisa từ Thái Lan sang Hàn Quốc làm thực tập sinh năm 14 tuổi, hàng đêm khóc vì không biết tiếng Hàn, nhớ nhà.

Người đẹp 26 tuổi đang lưu diễn tại các thành phố ở Mỹ, cùng nhóm Blackpink trong khuôn khổ tour Born Pink. Sau liveshow ở tiểu bang New Jersey tối 12/8, trang Billboard nhận xét cô thể hiện nguồn năng lượng bất tận trên sân khấu. Lịch diễn dày đặc có thể ảnh hưởng sức khỏe của bất kỳ nghệ sĩ nào, nhưng Lisa không chỉ giữ sự sôi nổi suốt chương trình mà còn truyền nó cho đồng đội. Cô có nụ cười tươi, vũ đạo cuốn hút. Tùy tình huống, Lisa có thể tạo ra sự bất ngờ trong suốt liveshow.
Cùng nhóm Blackpink, Lisa (bìa trái) lập hàng loạt kỷ lục trong làng nhạc thế giới. Theo Touring Data, họ là nhóm nhạc nữ đạt doanh thu bán vé cao nhất lịch sử, với hơn 220 triệu USD.
 
Sinxity - cựu giám đốc sáng tạo của hãng YG - từng nhận định Lisa là idol, nghệ sĩ tiêu biểu mà ngành công nghiệp giải trí đương đại có thể tôi luyện nên, là nghệ sĩ mà tất cả nhà sản xuất mơ tới. Lisa hội tụ các yếu tố tài năng, kỹ năng, sự quyến rũ, nỗ lực, tính cách để trở thành nghệ sĩ xuất sắc.
 
Ngoài tiếng Thái, cô thông thạo tiếng Hàn, Anh, Nhật, vì thế có thể tiếp cận nhiều nền văn hóa. Hiện, Lisa là nghệ sĩ Kpop có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram (97 triệu) đồng thời có lượng like nhiều nhất. Mỗi bài đăng của Lisa thu hút từ 7 tới 13 triệu like cùng hàng chục nghìn bình luận.
Với chiều cao 1,67 m cùng hình thể cân đối, Lisa dễ dàng chinh phục những bộ váy áo ngắn theo phong cách thập niên 1990.
 
Theo YouGov - công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên Internet quốc tế, trụ sở ở Anh, năm 2021 Lisa xếp thứ 17 trong danh sách 20 phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới, cùng Michelle Obama, Angela Merkel, Angelina Jolie, Oprah Winfrey, Scarlett Johansson, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch. Những năm gần đây, cô luôn có tên trong top 3 gương mặt đẹp nhất thế giới, do TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, sắc đẹp của Mỹ công bố.
 
Người đẹp là con cưng của các thương hiệu xa xỉ thế giới. Jean-Christophe Babin - CEO hãng Bulgari - nhận xét sự nghiệp của Lisa rực rỡ, cô tài năng, tràn đầy sức sống và tính cách độc đáo. Người đẹp giữ vai trò đại sứ toàn cầu của loạt thương hiệu Bulgari, Celine, Mac.
Lalisa Manobal (tên khai sinh Pranpriya Manobal) sinh ngày 27 tháng 3 năm 1997, thường được biết đến với nghệ danh Lisa.
 
Trước khi trở thành "viên ngọc", Lisa trải qua quá trình rèn giũa, nỗ lực suốt thời niên thiếu. Cô sinh ở Buriram, tỉnh thuộc vùng Isan, gia đình khá giả. Bố mẹ ly hôn, từ nhỏ cô sống cùng mẹ và cha dượng - đầu bếp nổi tiếng người Thụy Điển Marco Brüschweiler. Lisa sớm bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc, vũ đạo.
 
Năm 13 tuổi, Lisa tham gia buổi thử giọng do YG Entertainment tổ chức ở Thái Lan, vượt qua khoảng 4.000 ứng viên, cô là thí sinh duy nhất đủ điều kiện trở thành thực tập sinh của hãng.
 
14 tuổi, Lisa một mình đến Hàn Quốc rèn luyện, lúc đó cô gái hoàn toàn không biết tiếng Hàn. Theo Elle, ba tháng đầu, ngày nào cô cũng khóc, gọi điện về cho mẹ. Khi làm giám khảo show Thanh xuân có bạn của Trung Quốc năm 2020, Lisa nói về giai đoạn thực tập sinh: "Tôi xa nhà đến một đất nước xa lạ, trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt, vượt rào cản ngôn ngữ. Nhiều khi tôi khóc một mình vì nhớ nhà. 5 năm là quãng thời gian dài, nhưng tôi chọn không bỏ cuộc". Cô rèn luyện sự kiên trì, độc lập, ép bản thân nỗ lực nhiều hơn để bắt kịp các thực tập sinh khác.
 
Giai đoạn đó, Lisa trải qua vô số bài kiểm tra về âm nhạc, vũ đạo, rap, nếu không đạt, cô sẽ bị loại. Tới năm 2016, cô được chọn ra mắt cùng Jisoo, Jennie và Rosé.
Lisa không phủ nhận cũng không xác thực tin cô yêu Frédéric Arnault, con trai tỷ phú giàu nhất nhì thế giới
 
Trên kênh Vice, Ratchadaporn Ruengrit - giáo viên của Lisa ở Thái Lan - nói học trò sống và làm việc xa quê hương nhưng chưa bao giờ quên bản thân đến từ đâu. Ca sĩ luôn chủ động gặp những người bạn thời thơ ấu khi có cơ hội. Cô nói: "Lisa là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trẻ ở Thái Lan".
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác