9 bộ phim nóng bỏng hơn '50 sắc thái'

Đăng lúc: 4:30 pm, Ngày 18/02/2017

Mặc dù thắng lớn tại phòng vé nhưng bộ phim diễm tình "50 Sắc thái: Đen" bị đánh giá là thua xa về độ gợi cảm và nóng bỏng so với các tác phẩm nổi tiếng dưới đây.

Original Sin (Tội lỗi nguyên thủy - 2001): Bộ phim được xem là "tội lỗi và quyến rũ" nhất của Angelina Joilie. Người đàn ông giàu sang Luis (Antonio Banderas) tin rằng mình không cần phải yêu để sống trọn vẹn, chỉ mong yên bình bên cô vợ sắp cưới người Mỹ. Nhưng rồi anh tình cờ gặp Julia, người đàn bà đẹp ma mị và đầy nguy hiểm, do Jolie thủ vai.
Unfaithful (Phản bội - 2002): Là một người vợ hiền của một người chồng giỏi giang, người mẹ của những đứa con dễ thương nhưng Connie vô tình rơi vào cạm bẫy tình ái với một chàng trai trẻ. Chồng cô khi phát hiện ra mối quan hệ đã nổi giận lôi đình và vô tình giết chết người tình của vợ. Đây được xem là tác phẩm điện ảnh nổi bật ở thể loại tâm lý, từ kết cấu kịch bản đến những hình ảnh nóng bỏng quyến rũ. 
Basic Instinct (Bản năng gốc - 1992): Ngay từ khi công chiếu, Basic Instinct đã gây xôn xao dư luận bởi các cảnh nóng của cô đào Sharon Stone và các cảnh bạo lực đẫm máu. Bộ phim kể câu chuyện tình kỳ lạ giữa một thanh tra cảnh sát và nhà văn xinh đẹp Catherine Tramell, nghi can của một vụ án giết người.       
Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm - 2013): Là tác phẩm gây tranh cãi của đạo diễn nổi tiếng Lars von Trier với phần diễn xuất của Charlotte Gainsbourg và hàng loạt ngôi sao nổi tiếng. Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính Joe bị đánh đập và gục ngã trong một con hẻm tăm tối dưới trời tuyết trắng. Cô được một người đàn ông tên Seligman đưa về nhà chữa trị vết thương. Sau khi tỉnh lại, Joe kể cho Seligman câu chuyện về hành trình dục vọng của mình từ lúc còn ở tuổi vị thành niên đến khi trưởng thành.  
Stranger by the Lake (Người lạ bên hồ - 2013): Bộ phim với nhiều cảnh yêu đương giữa hai người đàn ông đã lột tả một cách chân thật và trần trụi về đời sống tình dục của những người đồng tính nam. Trong phim Michel (Paou) là một người đàn ông đẹp trai và lôi cuốn, gặp Franck, một người đàn ông trẻ tuổi, tại một hồ nước hẻo lánh.
Secretary (Thư ký - 2002): Bộ phim khai thác mối quan hệ giữa hai con người tâm lý bất ổn, dần tiến xa hơn vào lối sống tình dục đầy tự do. Bộ phim đã giúp nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal nhanh chóng nổi tiếng và đem lại cho cô đề cử giải Quả cầu vàng 2002. Đây cũng là lần đầu tiên Gyllenhaal hoàn toàn khỏa thân trước ống kính máy quay. 
Blue Is the Warmest Colour (Màu xanh nồng ấm - 2013): Khi ra rạp, bộ phim thực sự gây choáng ở cảnh giường chiếu thật kéo dài 5 phút giữa hai cô gái. Đây được đánh giá lá tác phẩm về đề tài đồng tính nữ xuất sắc, chân thật và nhạy cảm nhất trong nhiều năm trở lại đây. Bộ phim cũng đã giành được giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes. 
Last Tango in Paris (Điệu tango cuối cùng ở Paris - 1972): Đây là một trong những bộ phim tai tiếng nhất trong thế kỷ 20 với cảnh nóng gây sốc. Last Tango in Paris được chọn vào top 100 bộ phim hay nhất mọi thời đại. Mới đây khi đạo diễn Bernado Bertolucci tiết lộ những cảnh bạo dâm của Marlon Brando với nữ diễn viên Maria Schneider là thật. Nữ diễn viên gần như đã bị bạo hành trên phim trường để phục vụ cho cảnh quay này. 
The Dreamers (Những kẻ mộng mơ - 2003): Phim lấy bối cảnh nước Pháp năm 1968 đầy bất ổn. Ở đó, hai anh em Theo và Isabelle cùng với Matthew, một sinh viên Mỹ du học mới quen, chia sẻ một mối quan hệ kỳ lạ. Đây là tác phẩm đầu tiên của nữ diễn viên kiều diễm Eva Green.  
 
 Phương Linh/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác