Cơ hội mới cho Phạm Băng Băng khẳng định tên tuồi trên màn bạc thế giới

Đăng lúc: 8:28 am, Ngày 28/05/2018

Ngôi sao Trung Quốc vừa có tên trong danh sách diễn viên của dự án có đề tài gián điệp, mang tên "553" do đạo diễn người Anh - Simon Kinberg thực hiện.

Bộ phim 553 thuộc thể loại hành động - kinh dị gay cấn kể về một nhóm nữ đặc công siêu đẳng được quy tụ từ khắp nơi trên thế giới, cùng liên kết chống lại một âm mưu phá hoại trái đất.
 
Đáng chú ý là nàng hầu Kim Tỏa trong Hoàn Châu cách cách năm nào có cơ hội đóng chung với những tên tuổi đình đám của màn ảnh Hollywwod như Ảnh hậu Quả cầu vàng - Jessica Chastain, Ảnh hậu Oscar - Marion Cotillard, Ảnh hậu Cannes - Penelope Cruz và Lupita Nyong - ngôi sao da màu từng giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc.
 
Theo thông tin từ Deadline, bản thân Phạm Băng Băng không hề lép vế trước dàn sao nữ hoành tránh vừa kể trên. Bởi cô không chỉ là một tên tuổi đình đám tại thị trường châu Á, mà từng nhiều lần được xướng tên tại các LHP uy tín, gần nhất là danh hiệu Ảnh hậu - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP quốc tế San Sebastián (Tây Ban Nha) với vai diễn trong bộ phim Tôi không phải là Phan Kim Liên.
 
Được biết, 553 là tác phẩm điện ảnh thứ 4 mang tính quốc tế mà Phạm Băng Băng tham gia, sau My Way (2011), Stretch (2011) và X-Men: Days of Future Past (2014).
Có cơ hội nhưng Phạm Băng Băng vẫn chưa thật sự tỏa sáng trên màn ảnh quốc tế.
 
My way là bộ phim về đề tài chiến tranh do Mỹ và Hàn Quốc hợp tác sản xuất. Tác phẩm kể về ước mơ trở thành tay đua marathon thế giới của hai thanh niên người Nhật và Hàn, nhưng không may cả hai lại bị cuốn vào chiến tranh thế giới thứ 2. Chính khát vọng sinh tồn để thực hiện mơ ước của mình đã giúp hai chàng trai trở thành bạn thân, cùng nhau nuôi dưỡng hy vọng ngày hòa bình trở về. Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai một tay súng bí ẩn người Trung Quốc, vì trả thù những tên lính Nhật đã sát hại gia đình mình, cô đã quyết tâm trở thành một tay súng bách phát bách trúng, một mình tả xung hữu đột xông vào doanh trại quân Nhật.
 
Stretch của đạo diễn người Pháp Charles de Meaux kể về câu chuyện xoay quanh một tay đua ngựa người Pháp có tên Christopher. Anh chàng này tình cờ gặp một cô gái Trung Quốc (Phạm Băng Băng đóng) khi đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Cô gái này dường như đã thay đổi cả cuộc sống và sự nghiệp của Christopher.
 
Đặc biệt, với bom tấn X-Men: Days of Future Past, Phạm Băng Băng đã đến gần giấc mơ Hollywood của mình sau một vai nhỏ trong bản phim Iron Men 3 (2013) chỉ chiếu ở thị trường Trung Quốc. Nhân vật của Phạm Băng Băng là Blink với khả năng dịch chuyển tức thời, chiến đấu bên cạnh Magneto. Tuy được ê kíp làm phim trân trọng, được bạn diễn đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp nhưng cô chỉ có xuất hiện rất ít cùng một câu thoại ngắn ngủn.
 
Là người cầu tiến và luôn muốn khai phá bản thân nên có thể hy vọng, trong tác phẩm mới 553, Phạm Băng Băng sẽ có nhiều đất dụng võ hơn, thể hiện mình được nhiều hơn.
 
Minh Minh/Theo Điện ảnh VN

Đọc thêm các bài khác