Những bức ảnh triệu đô của gia đình Angelina Jolie và Brad Pit

Đăng lúc: 8:34 am, Ngày 30/03/2019

Theo Daily Mail, hầu hết nguồn tiền trong quỹ từ thiện lớn có tên Maddox Jolie Pitt (MJP) của Angelina Jolie và Brad Pit đến từ việc bán ảnh gia đình.

Gần 70% trong tổng ngân sách của MJP có được từ tiền bán 4 bức ảnh giá hàng chục triệu USD của gia đình Brangelina giai đoạn mặn nồng nhất. 
 
Cụ thể, năm 2006, ảnh của Shiloh chào đời được bán cho People giá 8.525.950 USD và được quyên trọn cho quỹ. Năm 2007, họ bán ảnh nhận nuôi Pax Thiên cho People và quyên 2.151.872 USD, E! Entertainment TV cũng sử dụng ảnh nên quyên thêm cho quỹ 250.000 USD. Năm 2008, họ bán ảnh cặp song sinh Vivienne và Knox với giá 13.420.688 USD. Năm 2014, ảnh cưới của Angelina Jolie và Brad Pit được bán 3.961.140 USD.
Ảnh của Shiloh chào đời được bán cho People giá 8.525.950 USD.
Ảnh cặp song sinh Vivienne và Knox có giá 13.420.688 USD. 
Năm 2014, ảnh cưới của Angelina Jolie và Brad Pit được bán 3.961.140 USD.
 
Tổng ngân sách của MJP từ 2006 đến 2016 là 41,1 triệu USD với hơn 28 triệu USD đến từ các bức ảnh. Số còn lại là tiền mà Angelina Jolie và Brad Pitt quyên góp cá nhân một số nhỏ cùng việc thương lượng bán những bức ảnh khác giá thấp hơn.
 
MJP dùng tiền trong quỹ để đưa ra nhiều hoạt động từ thiện trong nhiều năm, cũng như đã đóng góp rất nhiều cho các trường mà 6 con của Angelina Jolie và Brad Pitt theo học. Tuy nhiên, quỹ này cũng từng bị đánh giá có một số tài trợ khó hiểu. Kể từ khi ly dị, Brad Pitt ngừng quyên tiền cho MJP, trong khi Angelina Jolie quyên 2.849.970 USD vào năm 2016.
 
M.Khuê/Theo NLĐO

Đọc thêm các bài khác