Nhiều kỷ niệm với bộ phim 'Lục Vân Tiên' của 18 năm trước

Đăng lúc: 10:51 am, Ngày 28/04/2019

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền vừa đưa lên trang các nhân những chia sẻ ngắn về bộ phim truyền hình "Lục Vân Tiên" do anh cùng đồng môn Lê Bảo Trung và thầy Đỗ Phú Hải thực hiện năm 2002.

Lục Vân Tiên do Hãng phim truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất, có độ dài 14 tập (mỗi tập 60 phút), là tác phẩm cổ trang đầu tiên của bộ ba đạo diễn Đỗ Phú Hải - Nguyễn Phương Điền - Lê Bảo Trung.

Bấm máy vào năm 2002, Lục Vân Tiên dự kiến quay trong 6 tháng nhưng phải mất 3 năm mới hoàn thành vì bộ phim đã gặp nhiều rắc rối, từ khâu diễn viên (thay nữ diễn viên chính Hà Kiều Anh sang Hồng Ánh), khâu quay phim (nhiều thành viên trong đoàn gặp tai nạn khi quay) cho đến khâu hậu kỳ (trục trặc phần âm nhạc ở 7 tập phim sau). 
 
Năm 2004 ra mắt khán giả, tuy phát sóng vào thời điểm rất kén chọn người xem, chỉ 1 tập/tuần vào mỗi sáng Chủ nhật trong chương trình Tạp chí văn nghệ trên HTV7 (từ 5/9/2004), nhưng bộ phim cũng tạo được dấu ấn. Và Lục Vân Tiên trở thành tác phẩm đáng nhớ của nhiều diễn viên như Chi Bảo (vai Lục Vân Tiên), Hồng Ánh (vai Kiều Nguyệt Nga), Trương Ngọc Ánh (vai Võ Thể Loan), Cao Minh Đạt (vai Trịnh Hâm), Phước Sang (vai Bùi Kiệm), Quyền Linh (vai Hớn Minh), ca sĩ Nguyên Vũ (vai Vương Tử Trực), Thân Thúy Hà (vai quận chúa Ngọc Điệp), Mỹ Uyên (vai Kim Liên), Kim Thư (vai Hoài Thư)...
 
Dưới đây là một số hình ảnh đầy kỷ niệm với cả khán giả lẫn ê kíp làm phim Lục Vân Tiên:
Phiên bản Lục Vân Tiên - Chi Bảo và Kiều Nguyệt Nga - Hà Kiều Anh.
Lục Vân Tiên - Chi Bảo và Kiều Nguyệt Nga - Hồng Ánh.
Võ Thể Loan - Trương Ngọc Ánh.
Trịnh Hâm - Cao Minh Đạt.
Quận chúa Ngọc Điệp - Thân Thúy Hà.
Vương Tử Trực - ca sĩ Nguyên Vũ.
Bùi Kiệm - Phước Sang.
Kim Liên - Mỹ Uyên.
Hoài Thư - Kim Thư.
Tướng cướp Phong Lai - đạo diễn Nguyễn Phương Điền.
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác