Đã qua rồi thời ăn may nhờ clip sex

Đăng lúc: 7:50 am, Ngày 05/06/2019

Cách đây không lâu, êkíp diễn viên - ca sĩ Anh Tú bất ngờ gửi thông cáo báo chí về việc anh bị nghi lộ ảnh nhạy cảm và clip sex dù thực tế, hình ảnh “lộ hàng” của anh không hề được chia sẻ rầm rộ.

Chính vì thế, công chúng đặt nghi vấn, phải chăng êkíp nam diễn viên của sân khấu Thế giới trẻ đang cố tình thổi phồng, làm rùm beng sự việc trên để gây chú ý, PR tên tuổi? Điều quan trọng là hầu như không mấy ai quan tâm đến thông tin này, có khán giả còn bình luận thẳng thắn: “Thời nào mà còn tự tung tin có ảnh sex này nọ để được mọi người chú ý, cách làm đã... quá xưa rồi!”.
 
Đúng là nhiều năm trước đây, chuyện nghệ sĩ “bị” hay tự tung ảnh nude - hình sex lên mạng khiến công chúng đổ dồn sự chú ý, vô hình trung từ ít tên tuổi lại được biết đến nhiều hơn, hoặc đang nổi tiếng thì càng nổi tiếng/tai tiếng hơn. Đã có một thời, một số nữ ca sĩ không biết vô tình hay hữu ý xuất hiện hình sex trên mạng, sau đó thì thông tin dồn dập với những bài phỏng vấn giãi bày rằng bị mất điện thoại, laptop hư mang đi sửa... Cứ thế họ được “quan tâm” hơn, nay thanh minh, mai trần tình, khiến bầu sô mời gọi đi hát liên tục để phục vụ sự tò mò của khán giả.
Anh Tú và hình ảnh cắt từ clip sex được cho là của anh.
 
Trước Anh Tú, những diễn viên như Huỳnh Anh, Tiến Vũ, Hồ Vĩnh Khoa... từng bị “lộ” hình sex nhưng cũng chẳng mảy may giúp ích gì cho sự nghiệp, có chăng còn bị xấu hổ trước đồng nghiệp, và công chúng chỉ “cười nhẹ” khiến sự việc “chìm xuồng” ngay tức thì.
 
Làm nghệ thuật trước hết phải có tài năng, và khi khả năng được chứng minh qua các sản phẩm nghệ thuật để khán giả công nhận sự tỏa sáng với chính thực lực của bản thân thì mới đủ hiệu ứng để trở thành ngôi sao. Còn những chiêu trò lộ ảnh nude, clip sex thì “lợi bất cập hại”, có khi sự nghiệp mới chớm hé lại tiêu tan vì “vết nhơ” khó có thể phủi sạch trên con đường dài làm nghề. 
 
Mới đây, Hotgirl Trâm Anh mới nổi sau vài game show được nhiều nhà sản xuất, đạo diễn mời đóng phim, nhưng rồi vì clip sex của mình, cô đã bị cắt vai khỏi bộ phim sitcom Siêu quậy đang quay dở dang, nhà sản xuất phải chịu thiệt hại hơn 300 triệu đồng, 8 tập phim trước đó của cô cũng bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi YouTube; sóng VTV3 cũng cắt hết hình ảnh của cô đã quay hình ở các chương trình khác. 
 
Phan Cao Tùng/Theo TNO

Đọc thêm các bài khác