Thót tim với váy áo nữ nghệ sĩ trên sóng truyền hình

Đăng lúc: 7:16 am, Ngày 05/12/2019

Khán giả không đến nỗi cổ hủ khắt khe với những bộ cánh gợi cảm mà nghệ sĩ khoác lên người, nhưng luôn mong muốn sự chuẩn mực trong việc lựa chọn váy áo khi xuất hiện trên truyền hình.

Ăn mặc vốn là chuyện riêng của cá nhân và không ai muốn mình mặc xấu, nhất là nghệ sĩ. Trong thời buổi chương trình truyền hình nở rộ như hiện nay, sóng truyền hình trở thành nơi để người xem chiêm ngưỡng gu ăn mặc của nghệ sĩ, và chuyện khán giả không ít lần thót tim với thời trang váy áo của thần tượng trên màn hình không còn là chuyện lạ. 
 
Trong tập 19 của chương trình Giọng ải giọng ai phát sóng ngày 1/12 vừa qua, khi khách mời là nữ ca sĩ Suni Hạ Linh xuất hiện, người đẹp đã làm khán giả xuýt xoa vì vẻ trong sáng, đáng yêu, đặc biệt khi cô diện bộ đầm ngắn màu trắng tinh khôi. Tuy nhiên cũng vì chiều dài bộ đầm khá khiêm tốn, nên suốt buổi nữ ca sĩ luôn ý thức giữ mình trong tư thế ngồi chéo chân, vì góc máy quay luôn trực diện.
Khoảnh khắc hớ hênh của Suni Hạ Linh trong Giọng ải giọng ai trên sóng truyền hình ngày 1/12
 
Ấy nhưng chỉ trong một tích tắc sơ hở ở thời điểm khi quay sang bàn bạc với đồng đội để chọn ra người hát dở, người đẹp đã vô tình xoạc chân phô phần cơ thể bên dưới lớp váy. Khoảnh khắc hớ hênh này lập tức được nhiều khán giả chú ý, thể hiện qua hàng loạt lời bình luận trên kênh YouTube phát lại của chương trình. 
 
Từ sự cố kém duyên của Suni Hạ Linh, nhìn lại mới thấy dường như Giọng ải giọng ai là chương trình khiến người xem thót tim với váy áo của nghệ sĩ nữ nhiều nhất. Ở tập 3 mùa này, bộ đầm hồng của Hari Won mặc tuy không siêu ngắn như Suni Hạ Linh, nhưng cũng khiến cô loay hoay luôn tay kéo phần dưới chiếc váy đang mặc mỗi khi xoay trở dáng ngồi bởi sợ “lộ hàng”.
 
Động tác này khiến khán giả nhớ lại tập cuối Người ấy là ai mùa 2, nữ ca sĩ Bảo Anh từng làm điều tương tự với chiếc váy dạng vest mà độ dài lúc ngồi chỉ vừa đủ phủ mông. Bộ váy không chỉ cực ngắn mà còn có phần nút cài khá sâu khiến Bảo Anh phải dùng tay che ngực khi đứng trên sân khấu cạnh các chàng trai ở góc máy đối diện máy quay. 
 
Có thể thấy những nghệ sĩ nữ có thân hình đẹp là đối tượng dễ làm khán giả thót tim nhất, vì họ thường chuộng trang phục hở bạo để khoe lợi thế ngoại hình. Tuy nhiên, lối ăn mặc táo bạo đó trên sóng truyền hình còn xuất hiện ở cả những ngôi sao đàn chị như trường hợp nữ ca sĩ Minh Tuyết. Trên hàng ghế giám khảo chương trình Ai sẽ thành sao, trong khi Cẩm Ly - chị gái cô luôn ăn mặc thanh lịch, nhã nhặn thì Minh Tuyết chuộng những trang phục gợi cảm. Có tập, cô tự nhiên khoe trọn vòng một trong chiếc váy dạ hội cổ chữ V xẻ xuống gần eo.
Hoàng Hạnh "lộ hàng" tại Cuộc đua kỳ thú
 
Không chỉ ngồi một chỗ, nữ giám khảo này còn tiến lên sân khấu thị phạm cho thí sinh những động tác nũng nịu, giận hờn làm "cháy" mắt người xem. Tuy vậy, những bộ váy cổ sâu của Minh Tuyết vẫn chưa là gì so với bộ đầm dạ hội trễ vai, hở 2/3 bầu ngực của hoa hậu Mai Phương Thúy mặc trong đêm thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Trên sóng truyền hình trực tiếp, mỗi cử động của nàng hậu lại khiến khán giả thót tim vì vòng một cứ chực chờ “thoát ly” khỏi áo. 
 
Đẹp khoe xấu che là lẽ thường tình, nhưng thời trang chỉ đẹp khi được chủ nhân diện đúng hoàn cảnh. Tham gia những trò chơi vận động nhưng mặc áo ba lỗ khoét rộng như người đẹp Hoàng Hạnh trong Cuộc đua kỳ thú rõ ràng là lựa chọn kém tinh tế. Hậu quả lần đó Hoàng Hạnh (đội Trắng) lộ luôn bộ phận nhạy cảm của vòng một lúc cúi xuống thực hiện nhiệm vụ, dù cô mặc đến hai lớp áo.
 
Hay việc chọn một chiếc váy hở bạo khi ngồi ghế giám khảo, làm khách mời VIP của chương trình như trường hợp Minh Tuyết, Mai Phương Thúy cũng là hành vi thiếu thanh lịch. Nói về việc đề phòng sự cố ăn mặc của nghệ sĩ trên sóng truyền hình, một đại diện của Jet Studio, đơn vị thực hiện khá nhiều chương trình hiện nay, cho biết: “Có những bộ đồ mặc lên người không sao, nhưng khi cử động có thể xảy ra sự cố, nên khi chạy thử chương trình, chúng tôi phải kiểm tra nhắc nhở. Khâu hậu kỳ là một lần kiểm tra nữa để khắc phục sự cố nếu có, bằng cách đổi góc máy khác”. 
Trang phục kém duyên của Mai Phương Thúy tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam
 
Khán giả không đến nỗi cổ hủ khắt khe với những bộ cánh gợi cảm mà nghệ sĩ khoác lên người, nhưng luôn mong muốn sự chuẩn mực trong việc lựa chọn váy áo khi xuất hiện trên truyền hình, bởi trang phục không chỉ thể hiện cá tính mà còn cho thấy văn hóa người mặc và sự tôn trọng người xem.Những trường hợp kể trên, mặc dù chủ nhân may mắn chưa bị “lộ hàng”, nhưng trong mắt khán giả, thiện cảm dành cho nghệ sĩ đã giảm ít nhiều. 
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác