7 dự án bom tấn của The Rock đang được cả thế giới chờ đợi

Đăng lúc: 2:12 pm, Ngày 18/04/2020

Tài tử cơ bắp Dwayne “The Rock” Johnson là cái tên bận rộn bậc nhất Hollywood thời gian qua. Sắp tới, khán giả sẽ thường xuyên được trông thấy anh trên màn ảnh rộng.

Jungle Cruise: The Rock từng gây bất ngờ khi nhận lời tham gia dự án Jungle Cruise. Bộ phim lấy cảm hứng từ điểm tham quan cùng tên trong công viên giải trí Disneyland vốn đã đóng máy từ đầu tháng 6/2019. Tác phẩm thuộc dòng phiêu lưu ban đầu dự kiến ra mắt khán giả trong mùa hè 2020, nhưng rốt cuộc bị đổi lịch muộn một năm vì dịch Covid-19. Sánh bên The Rock trong phim là Emily Blunt, và khán giả tò mò muốn thấy liệu ngôi sao hành động có thể đem tới điều gì khác biệt cho Jungle Cruise khi so sánh với một bom tấn cùng thể loại của anh là Jumanji.
Red Notice: Netflix không quá mặn mà với những bộ phim bom tấn, bởi màn hình TV dù to đến mấy cũng khó sánh được với trải nghiệm xem phim ngoài rạp. Nhưng Red Notice là thử nghiệm táo bạo và liều lĩnh của họ. Dự án có sự tham gia của The Rock trong vai một điệp viên Interpol trên hành trình truy lùng một kẻ trộm tranh bị truy nã trên toàn thế giới. Diễn xuất cùng anh trong phim là Ryan Reynolds và người đẹp Gal Gadot. Dù kế hoạch sản xuất hiện bị gián đoạn bởi dịch bệnh, phim hiện vẫn được lên kế hoạch ra mắt trong nửa đầu 2021.
Black Adam: DC và Warner Bros đã nhắm The Rock vào vai Black Adam trong dự án về nhân vật Shazam từ nhiều năm trước, nhưng kế hoạch rốt cuộc thay đổi. Tháng 1/2017, nhà sản xuất nhân vật có phim riêng, đồng thời chưa vội xuất hiện ở Shazam! (2019) sau đó. Khi quá trình tiền kỳ đã trở nên ổn thỏa với đạo diễn Jaume Collet-Serra, Black Adam ấn định khởi chiếu vào cuối 2021. Đây là một quyết định táo bạo bởi Avatar 2 của James Cameron cũng trình làng trong khoảng thời gian này
The King: Một điều tuyệt vời mà The Rock đã làm trong sự nghiệp là giúp văn hóa Samoa - quê hương của ngôi sao - lan tỏa. Những bộ phim thể hiện tinh thần ấy là Moana (2016) Hobbs & Shaw (2019). Từ 2018, anh đã lên kế hoạch hợp tác với đạo diễn Husain El-Minbawi và Robert Zemeckis để phát triển một bộ phim tiểu sử có tên The King. Trong phim, The Rock dự kiến sắm vai Quốc vương Kamehameha - người hùng cuối thế kỷ XVIII đã có công thống nhất các quần đảo Hawaii. Phim hiện vẫn trong giai đoạn tiền kỳ.
San Andreas 2: Sau thành công của phần phim đầu tiên năm 2015 (473 triệu USD doanh thu toàn cầu so với 100 triệu USD tiền đầu tư), không khó để thấy tác phẩm sẽ có phần hậu truyện. Theo những thông tin đã được công bố, ở San Andreas 2, nhân vật Raymond Gaines của The Rock - một nhân viên cứu hộ bằng trực thăng - sẽ tham gia giải cứu tại khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương. Nữ diễn viên nóng bỏng Alexandra Daddario cũng đã xác nhận sẽ tham gia dự án.
Big Trouble in Little China: Từ 2015, The Rock đã xác nhận kế hoạch sản xuất phiên bản làm lại của Big Trouble in Little China. Bộ phim hứa hẹn kế thừa tác phẩm kinh điểm năm 1986 của đạo diễn John Carpenter. Tuy nhiên, The Rock không đảm nhận vai chính Jack Burton từng gắn liền với huyền thoại Kurt Russell. Ngôi sao cơ bắp đã dành cho nguyên tác rất nhiều lời hay ý đẹp, cũng như cam kết tôn trọng nguyên tác, dù cả Carpenter lẫn Russell đều không tỏ ra quá hào hứng với ý tưởng về một phim remake. Từ giữa 2018, chưa có thêm thông tin nào về Big Trouble in Little China. Có vẻ The Rock chưa tìm kiếm được một khoảng thời gian phù hợp để theo đuổi dự án.
Doc Savage: Công chúng kỳ vọng dự án tiếp theo mà đạo diễn Shane Black thực hiện là Doc Savage - bộ phim dựa trên nhân vật nhà thám hiểm nổi tiếng trong đầu phim phiêu lưu cổ điển. Sau khi những thông tin đầu tiên về Doc Savage được công bố, The Rock từng tiết lộ anh có thể bắt đầu tham gia dự án từ 2017. Song, một vài vấn đề phát sinh về bản quyền khiến kế hoạch bị trì hoãn. Cho tới cuối 2018, đội ngũ nhà sản xuất trấn an mọi chuyện với Doc Savage vẫn đang diễn ra. Hy vọng khán giả sẽ sớm được thấy thành phẩm từ kế hoạch hoài bão của Shane Black và The Rock.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác