Bàn tiệc đắt đỏ trong bữa tiệc trăng máu có những gì?

Đăng lúc: 3:39 am, Ngày 07/10/2020

Bàn tiệc - nơi gặp gỡ của các nhân vật chính của phim "Tiệc trăng máu" là một trong những thành tố quan trọng nhất và làm tiêu tốn khá nhiều tiền của nhà sản xuất.

Trong phim Tiệc trăng máu, các món ăn góp phần không nhỏ vào câu chuyện và thường xuyên xuất hiện trong khung hình. Mỗi món ăn đại diện cho những câu chuyện, trạng thái, tính cách nhân vật như kỷ niệm, sự khoe mẽ, sự giả dối…Đặc biệt, diễn viên phải ăn thật để diễn và có biểu cảm thích thú. Vì thế, nhà sản xuất phải chuẩn bị cả tủ đông và tổ bếp chuyên nghiệp để đảm bảo những yêu cầu khắt khe nhất. 
Những món ăn đắt đỏ được chế biến công phu
 
Các món ăn được đầu bếp chế biến riêng từ những nguyên liệu đắt tiền như đùi heo Iberico, cua Alaska, ốc Hương cỡ lớn, hàu Pháp, bánh khọt tôm tích.. Mỗi món ăn đều được chuẩn bị rất nhiều phần giống nhau để thay thế và làm mới mỗi ngày để phục vụ diễn xuất tốt nhất.
 
Đặc biệt, việc các diễn viên uống rượu vang thật khi quay hình cũng là đề xuất của diễn viên để thể hiện tốt nhất cho vai diễn của mình. “Tôi tôn trọng đề xuất đó vì mỗi người sẽ biết điều gì tốt cho cảm xúc của họ. Vấn đề là nếu uống rượu thật thì rượu phải ngon”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bật mí. 
 
Anh chia sẻ: “Tôi thấy nhà sản xuất chuyển vào phim trường rất nhiều thùng rượu cao cấp, khi quay xong vẫn còn dư để đãi liên hoan. Dù diễn viên không uống nhiều, nhưng chúng tôi muốn mọi thứ phải chuẩn bị thật chu đáo, ưu tiên cho diễn viên và tạo cảm giác thoải mái nhất”.
Tiệc trăng máu là tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh
 
Dự kiến công chiều vào ngày 23/10/2020, Tiệc trăng máu diễn ra trong buổi họp mặt của nhóm bạn thân, một thành viên bất ngờ đề xuất trò chơi chia sẻ điện thoại nhằm tăng tinh thần “đoàn kết”. Từ đó, những góc khuất của từng người dần hé lộ và khiến cho mối quan hệ vốn khắng khít của họ bắt đầu lay chuyển.
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác