Điểm danh những vai diễn đưa Song Joong Ki trở thành sao hạng A

Đăng lúc: 7:43 am, Ngày 05/03/2021

Trong sự nghiệp diễn xuất của tài tử sinh năm 1985, khán giả không thể nào quên hình ảnh cậu bé người sói trong tác phẩm điễn ảnh "Sói" và đại úy Yoo Shi Jin trong phim truyền hình "Hậu duệ mặt trời".

Năm 2008, Song Joong Ki lần đầu xuất hiện trong Song hoa điếm - bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh triều đại Goryeo (918-1392) của đạo diễn Yoo Ha. Trong phim, nam diễn viên đóng vai No Tak, một trong những người lính trung thành của tướng Hong Lim (Jo In Sung thủ vai). Tuy ít lời thoại nhưng nhân vật của Song Joong Ki xuất hiện trong phần lớn các cảnh phim. Thời điểm đóng phim, anh chỉ vừa bước sang tuổi 22 tuổi. 
Năm 2010, Song Joong Ki có được vai chính trong bộ phim Chuyện tình Sungkyunkwan. Trong phim, Song Joong Ki đóng vai Geo Yong Ha, biệt danh là Nữ Lâm (người có nhiều con gái vây quanh). Sự lãng mạn, quyến rũ nhanh chóng giúp tài tử họ Song nhận được lượng người hâm mộ đông đảo. Song Joong Ki cùng với Park Yoo Chun, Park Min Young và Yoo Ah In trở thành bộ tứ được yêu thích không kém Vườn sao băng của Lee Min Ho, Kim Bum...
Trong bộ phim điện ảnh hài lãng mạn Penny Pinchers (2011), Song Joong Ki đóng vai chính Ji Woong - thanh niên tìm kiếm công việc trong tuyệt vọng. Trong lúc định tự tử, anh được Hong Sil (Han Ye Seul đóng) giải cứu, trở thành người học việc của cô. "Đây là vai diễn quyến rũ, nam tính và phức tạp nhất từ trước đến nay của anh", SCMP bình luận.
Sói (2012) là tác phẩm khẳng định vị thế sao hạng A của Song Joong Ki trên màn ảnh rộng Hàn Quốc. Trong phim, anh đóng vai Chul Soo, cậu bé người sói có nguồn gốc bí ẩn được Soon Yi (Park Bo Young đóng) nhận nuôi và dạy cho hoạt động của loài người. Theo lời nam diễn viên, anh đã nghiên cứu tài liệu về thế giới động vật, tham khảo nhân vật Edward Scissorhands của Johnny Depp và Gollum của Chúa nhẫn để chuẩn bị cho vai diễn. Với cột mốc 4.120.000 vé, tác phẩm này trở thành một trong những bộ phim điện ảnh thành công nhất mọi thời đại của Hàn Quốc. 
Năm 2016, Song Joong Ki tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với "bom tấn" truyền hình Hậu duệ mặt trời, sau thời gian tạm dừng các hoạt động nghệ thuật vì nhập ngũ. Việc gia nhập quân đội thường khiến diễn viên bị lãng quên nhưng điều đó không xảy ra với chàng trai tuổi Sửu sinh năm 1985 này. Đôi diễn viên Song Joong Ki - Song Hye Kyo nhanh chóng chinh phục khán giả bằng diễn xuất ăn ý thông qua chuyện tình đẹp giữa đại úy Yoo Shi Jin và bác sĩ Kang. Bộ phim cũng trở nên nổi tiếng toàn châu Á, góp phần làm phát triển trào lưu Hallyu. Mối tình đại úy - bác sĩ cũng chính thức se duyên cho hai diễn viên chính. Tuy nhiên, họ đã ly hôn sau khoảng 2 năm chung sống.
Vincenzo là tác phẩm truyền hình mới nhất của tài tử 36 tuổi Song Joong Ki. Lên sóng trên Đài tvN, Song Joong Ki vào vai Vincenzo Casano, con trai nuôi của một ông trùm mafia người Ý. Vì gặp mâu thuẫn với tổ chức, anh trở về quê hương Hàn Quốc để tìm kiếm số vàng khổng lồ cất giấu trong tòa nhà Geumga Plaza. Tại đây, Vincenzo làm quen với nữ luật sư Hong Cha Young (Jeon Yen Bin). Cả hai cùng nhau đối phó với hãng dược Babel - tổ chức che giấu nhiều hành vi bất hợp pháp và muốn chiếm đoạt tòa nhà Geumga Plaza.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác