Tháng 4 này, phim Việt chen chúc nhau ra rạp

Đăng lúc: 12:30 am, Ngày 12/03/2021

Cách đây ít ngày, lịch phim Việt tháng 4 chẳng khác nào một "bảng đấu tử thần" khi có đến hơn chục phim chen chúc ra rạp, mật độ cao hiếm có trong nhiều năm trở lại đây.

Theo đó, ngày 2/4 có Song song; 9/4 có Vô diện sát nhân, Thiên thần hộ mệnh; 16/4 có Lật mặt: 48h, Kiều, Bẫy ngọt ngào; 21/4 có Rừng thế mạng; 23/4 có Chìa khóa trăm tỷ; 30/4 có Bóng đè, 1990, Trạng Tí phiêu lưu ký.
 
Tuy nhiên, trước sức ép thị trường, nhà sản xuất Bẫy ngọt ngào vừa hoãn phim sang giữa tháng 5, thời điểm "dễ thở" hơn khi chưa có phim Việt nào chiếu. 
 
Bẫy ngọt ngào lên lịch tháng 4 từ cuối năm ngoái, nhưng gần đây, Lật mặt 5 - phim hoãn từ tết - mới công bố trùng lịch. Phim do Minh Hằng sản xuất kiêm vai chính có kinh phí 1 triệu USD (23 tỷ đồng), không hề thấp so với thể loại hài tình cảm và ngang mức đầu tư Bố già. Hoãn chiếu, phim thiệt hại khoảng 30% kinh phí truyền thông so với ban đầu, hơn 1 tỷ đồng.
Các nhà làm phim cũng lo ngại khi có quá nhiều phim ra cùng lúc, doanh thu sẽ bị xé lẻ và không xứng đáng với nỗ lực của đoàn phim
 
Ông Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc phát hành của CJ CGV Việt Nam - cho biết: "Từ góc độ rạp, chúng tôi hiểu tình thế này gây khó khăn cho một số phim tầm trung, nhỏ lẻ. Nhưng việc ra rạp lúc nào là quyền quyết định của nhà sản xuất. Gái già lắm chiêu V ấn định ra rạp ngày 12/3, sau đó một ngày, Bố già cũng chọn ra rạp cùng ngày nên nhà rạp không thể quyết định thay".
 
Sự chú ý với phim Việt tháng 4 dồn vào 2 dự án lớn, Lật mặt: 48hTrạng Tí phiêu lưu ký. Cả 2 phim đều hoãn đúng một năm, qua hai lần hoãn, thiệt hại lớn về kinh phí truyền thông. Lật mặt 5 ra rạp ngày 16/4, còn Trạng Tí phiêu lưu ký ra rạp ngày 30/4.
 
Khi công bố lịch chiếu vào ngày 30/4, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cho biết cô chưa có hành trình ra phim nào gian nan như Trạng Tí phiêu lưu ký. Cô chia sẻ: "Sau khoảng thời gian khó khăn, điện ảnh Việt Nam đã trở lại cùng những tín hiệu đáng mừng từ khán giả. Đối với tôi, chưa có dự án nào gian nan như "thằng Tí", bọn nhỏ đã cùng nhau đi qua đến hai mùa dịch".
 
Còn đạo diễn Lý Hải của Lật mặt: 48h nói: "Sau một thời gian ngưng chiếu vì Covid-19 thì lịch phát hành mới rất khó khăn vì số lượng phim bị tồn đọng từ năm cũ. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian này thì không phải chọn ngày giờ đẹp nữa mà tất cả phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh".
 
Theo TTO

Đọc thêm các bài khác