Choáng với những kiểu trang phục cưới dành cho cộng đồng LGBT

Đăng lúc: 2:13 am, Ngày 10/05/2021

Nhà thiết kế Curtis Cassell của thương hiệu Queera đang gây chú ý trong làng mốt khi theo đuổi dòng trang phục cưới dành cho cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính, chuyển giới...).

Một bộ đầm thắt eo với phần thân trên lấy cảm hứng từ corset. Cassell cho biết anh phải thuê một gác xép ở Gowanus (Mỹ) chỉ để cắt và may những chiếc váy có đuôi váy dài 4 m.
Một số bộ đầm lụa kiểu dáng suông cổ điển khiến nhiều người liên tưởng đến trang phục trong phim Bridgeton.
Thiết kế của Cassell không theo tiêu chuẩn đầm hoặc tuxedo thông thường, mà kết hợp cả nam tính và nữ tính theo phong cách baroque, gợi cảm hứng từ thời kỳ Phục hưng với cổ áo cao, tay áo phồng phóng đại.
Váy organza xuyên thấu đính cườm mang đuôi dài quét sàn, mặc cùng quần âu.
Đầm sơ mi xẻ đùi nhấn bằng những đường gân trang trí tạo thành hình quả trám.
Bộ đồ ngắn dành cho lúc tiếp khách hay những buổi tiệc cưới đơn giản, gồm vest cut-out, sơ mi tay bồng và chân váy mini.
Trang phục cổ điển mang thêm hơi thở hiện đại nhờ những đường cắt trên ống tay áo hay xẻ tà ở chân váy.
Một thiết kế được lấy cảm hứng từ trang phục trong phim Romeo và Juliet (1968).
Sinh ra ở Ohio (Mỹ), Cassell học may vá từ mẹ và YouTube. Khi trưởng thành, anh theo học một trường cao đẳng nhỏ ở Chicago, chuyên ngành nội thất với thiết kế đồ họa và kiến ​​trúc. Sau khi tốt nghiệp, Cassell làm công việc phục vụ tiệc cưới với một số nhân viên chủ yếu là LGBT. Nhà thiết kế 32 tuổi nói với Vogue: "Cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn bắt đầu bằng câu hỏi 'Ồ, bạn muốn mặc vest hay váy trong đám cưới của mình?'". Ý tưởng làm đồ cưới cho người đồng tính bắt đầu từ một cuộc trò chuyện giữa anh và một đồng nghiệp đồng tính nữ. Họ bàn về đám cưới sắp tới của cô. Cassell lên ý tưởng bằng cách phác thảo đồng nghiệp trong những bộ tuxedo và bản thân trong những chiếc váy dạ hội.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác