Tranh cãi quay việc Walt Disney nhuộm màu các nàng công chúa

Đăng lúc: 1:28 am, Ngày 01/07/2021

Walt Disney đang gây tranh cãi khi tiếp tục chọn một diễn viên da màu vào vai công chúa Bạch Tuyết trong phim "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" phiên bản người thật đóng.

Lâu nay, công chúa Bạch Tuyết được biết đến thông qua miêu tả "da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun". Đây cũng là hình ảnh được thể hiện trong phim hoạt hình Bạch Tuyết và bảy chú lùn lừng danh thế giới. Vì thế, khi Walt Disney thông báo chọn nữ diễn viên da màu Rachel Zegler vào vai Bạch Tuyết thì tranh cãi đã xuất hiện.
 
Rachel Zegler sinh năm 2001, là diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sự thông minh, lạc quan và khả năng thanh nhạc. Cô được lòng Marc Webb - đạo diễn của phim Bạch Tuyết và bảy chú lùn phiên bản người thật đóng. Dẫu vậy, chuyện một nàng công chúa với màu da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun như một hình mẫu lâu nay vẫn khiến nhiều khán giả khó chấp nhận Rachel Zegler trong hình tượng Bạch Tuyết.
Rachel Zegler được chọn hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết
 
Trước Rachel Zegler, Walt Disney cũng từng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn phim ảnh khi chọn nữ ca sĩ da màu Halle Bailey vào vai nàng tiên cá Ariel trong phim Nàng tiên cá phiên bản người thật đóng. Những người phản đối việc "nhuộm màu" các nàng công chúa cho rằng Walt Disney đang đi lùi khi bất chấp tranh cãi để làm theo ý mình. Việc này càng chứng tỏ hãng sản xuất đình đám lo ngại các tác phẩm không còn sự cuốn hút nên cố tình tạo chú ý bằng những tranh cãi xoay quanh màu da, vin vào cớ chống nạn phân biệt chủng tộc để làm trái nguyên tác.
Halle Bailey vào vai nàng tiên cá Ariel trong phim Nàng tiên cá 
 
Tuy nhiên, một số khán giả khác lại tán thành sự thay đổi này. Họ cho rằng nếu làm theo những gì đã có lâu nay như Bạch Tuyết thì phải trắng như tuyết hay nàng tiên cá phải da trắng, tóc đỏ sẽ không còn sự đa dạng, phù hợp thời đại. Thêm vào đó, những phiên bản người thật đóng luôn có những thay đổi lớn về nội dung, tạo sự thú vị cho khán giả và việc thay đổi tạo hình từ màu da, màu tóc không còn quá quan trọng. 
 
Họ nhận định Walt Disney có bước tiến, dũng cảm khi kiên định làm theo ý mình, bất chấp tranh cãi để tạo được sản phẩm ấn tượng nhất. Bước tiến hay bước lùi hẳn nhiên phải chờ khi tác phẩm ra rạp và phản ứng của khán giả, lượng doanh thu đạt được mới đưa ra kết luận cuối cùng. 
 
Tuy nhiên, công cuộc "nhuộm màu" các nàng công chúa của Walt Disney đã đạt được thắng lợi bước đầu khi thu hút chú ý của công chúng nhờ những tranh cãi trái chiều. Nếu thành công, những nàng công chúa da màu của Disney sẽ góp phần động viên sự thay đổi đột phá trên nền điện ảnh thế giới và ngược lại.
 
Theo NLĐO

Đọc thêm các bài khác