Vũ Hà khẳng định sẽ cũng không bao giờ bỏ người vợ lớn tuổi hơn mình

Đăng lúc: 8:21 am, Ngày 19/10/2021

Vũ Hà có cuộc hôn nhân êm ấm kéo dài gần 30 năm bên bà xã doanh nhân. Nam ca sĩ cho biết để có được một mối quan hệ vợ chồng gắn kết, cả hai đều phải trải qua nhiều thứ, cùng thấu hiểu và san sẻ lẫn nhau.

“Bà xã vốn lớn tuổi hơn tôi. Nhưng nhờ có duyên nợ nên mới thành vợ chồng. Sau này, tôi luôn yêu thương vợ và không bao giờ có tư tưởng bỏ vợ để đến với ai khác. Dù cho có chán cách mấy, tôi cũng cố gắng hâm nóng tình cảm bằng nhiều cách như: đi xem phim, du lịch…”, nam ca sĩ chia sẻ.
 
Vũ Hà cho biết bà xã không chỉ là bạn đời mà còn là người tri kỷ của anh trong nghệ thuật. Ca khúc Búp bê chao mi ao - bản hit gắn liền với sự nghiệp giải trí của anh cũng chính là món quà anh viết tặng vợ. Hình tượng búp bê trong MV là cách anh ẩn dụ về hình ảnh xinh đẹp của bà xã.
Vũ Hà có cuộc hôn nhân gần 30 năm hạnh phúc dù không có con cái
 
Năm 2013, Vũ Hà lần đầu xác nhận đã có vợ nhưng đã giấu kín trong suốt hơn 20 năm. Bà xã anh tên Huyền Vân, sinh năm 1961 và từng là ca sĩ của đoàn Tiên Sa ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ đồng nghiệp, họ trở nên thân thiết và âm thầm tìm hiểu nhau. Lúc nhận lời yêu, Vũ Hà mới chỉ 24 tuổi còn Huyền Vân đã bước sang tuổi 32.
 
Gần 3 thập kỷ gắn bó, cặp đôi từng mơ về tổ ấm với những đứa trẻ. Thế nhưng cả hai không có duyên con cái khi bà xã anh liên tục sảy thai. Sau biến cố đau buồn, Vũ Hà và vợ dần nguôi ngoai. Nam ca sĩ cũng nhận một người cháu bên nhà vợ về chăm sóc như con ruột thịt.
 
"Chúng tôi đến với nhau bằng tình thương, tình yêu và sự tin tưởng. Dần theo thời gian, những tình cảm đó biến hóa thành tình bạn, tình tri kỷ. 2 người lấy nhau sau gần 30 năm, không thể nói là tình yêu không được, vì bây giờ chúng tôi đối với nhau nhiều hơn cả thế, đó gọi là nghĩa vợ chồng", nam ca sĩ từng chia sẻ.
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác