85 tuổi, 'gái xấu TVB' cô độc, luôn dành tình thương dành cho trẻ nghèo

Đăng lúc: 8:29 am, Ngày 05/08/2022

Nữ diễn viên Dư Mộ Liên, chuyên đóng phụ nữ xấu xí trong phim TVB, sức khỏe sa sút tuổi 85 nhưng đau đáu tình thương dành cho trẻ nghèo.

Hôm 3/8, diễn viên Hong Kong tham gia một chương trình radio sau khoảng hai năm vắng bóng vì điều trị bệnh viêm mạch máu, xơ phổi. Bà cho biết trải qua các cuộc phẫu thuật, hiện bị di chứng ho nhiều. Bà nói khó có thể trở lại đóng phim do đi lại khó khăn, phải chống gậy hoặc dùng xe lăn.
 
Dư Mộ Liên được bạn bè nghệ sĩ quan tâm, giúp đỡ. Diễn viên Mễ Tuyết giúp bà tìm một giúp việc người Indonesia, chăm lo việc ăn uống, dọn dẹp của Dư Mộ Liên hàng ngày. Các nghệ sĩ như Ngô Lệ Châu, Tiết Gia Yến... thường gọi điện trò chuyện, hẹn bà đi ăn, uống trà. Nhờ vậy, Dư Mộ Liên cảm thấy khuây khỏa, ấm áp.
 
Dư Mộ Liên nói sức khỏe sa sút nhưng bà còn minh mẫn, trí nhớ tốt. Nghệ sĩ đang thực hiện tự truyện, in nhiều tấm ảnh về ngành phim mà bà lưu giữ suốt hơn 50 năm đóng phim. Toàn bộ tiền thu được, Dư Mộ Liên sẽ gửi cho quỹ giúp đỡ trẻ mắc bệnh ung thư ở Hong Kong.
Dư Mộ Liên ở tuổi 85. Ảnh: Mpweekly
 
Theo HK01, nghệ sĩ đã lập di chúc, dặn dò quyên toàn bộ tài sản cho quỹ từ thiện nhằm xây trường học cho trẻ em vùng khó khăn. Bà nói: "Tôi mong giúp được phần nào những trẻ thiếu thốn, để các bé có tương lai tốt hơn. Tôi ước trẻ em vùng núi hàng ngày không phải trèo đèo lội suối, đi những cung đường nguy hiểm mới đến được trường".
 
Giai đoạn nằm viện, điều trị bệnh tật, Dư Mộ Liên từng bị đồn không có tiền nộp viện phí. Bà phủ nhận, cho biết tiền tiết kiệm đủ để trang trải cuộc sống và đề phòng bất trắc. Theo Mpweekly, bà sống trong căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách ở khu Mong Kok (Hong Kong), mua từ thập niên 1990. Hiện giá thị trường căn hộ vượt sáu triệu HKD (gần 18 tỷ đồng).
 
Nghệ sĩ đóng phim từ thập niên 1970, chủ yếu vào vai phụ nữ xấu xí. Hình ảnh bà quen thuộc trên màn ảnh, khiến nhiều người dùng câu cửa miệng "Xấu hơn cả Dư Mộ Liên" khi miêu tả ai đó không bắt mắt về ngoại hình. Bà từng cho biết không để bụng chuyện này. Mộ Liên đóng Thần điêu đại hiệp 1983 (vai Tôn Bà Bà), Anh hùng xạ điêu 1994 (vai Tôn Bất Nhị), Tiếu ngạo giang hồ 1996 (vai Ngô Bách Anh), Chuyên gia xảo quyệt (vai bà Chu)... Trước khi đổ bệnh, bà tham gia nhiều phim như Đổ thành quần anh hội, Plan B, Psycho Detective 2...
 
Dư Mộ Liên chưa từng hẹn hò ai, bà từng nói hài lòng với cuộc sống độc thân, không ngưỡng mộ cũng không đố kỵ với hạnh phúc của ai. Bà lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, mẹ lấy chồng khác, sang Mỹ sinh sống. Cha bà sau đó đi bước nữa. Dư Mộ Liên từng nói: "Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng có tình yêu. Khi mới lớn, tôi làm thuê, kiếm tiền gửi về Quảng Châu nuôi các em". Trước khi làm diễn viên, Dư Mộ Liên làm thợ may, nhân viên bán hàng...
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác