Huỳnh Thảo Trang không muốn dựa hơi chồng

Đăng lúc: 8:43 am, Ngày 23/08/2015

Bà xã xinh đẹp của cầu thủ Phan Thanh Bình đang được khán giả dành cho nhiều tình cảm với vai diễn phản diện tên Hoài trong phim truyền hình “Biệt thự Pensée”.

Có sắc vóc, có chút tên tuổi ở nghề người mẫu, lại có ông xã là cầu thủ nổi tiếng, nhưng khởi nghiệp đóng phim từ những vai quần chúng, vai phụ, Thảo Trang có nghĩ mình “kém may mắn” không?

-Lúc bắt đầu đóng phim tôi đã 26 tuổi, lập gia đình rồi, lại đã làm mẹ nên đương nhiên là không được giao ngay vai chính, vì những vai ấy luôn được dành cho các em tuổi đôi mươi. Hơn nữa, tôi không được đào tạo qua trường lớp nên ít kinh nghiệm diễn xuất, vì thế nhận những vai đơn giản để có thể diễn thật tốt trước rồi  mới đến những vai nội tâm hơn.

Điều may mắn là tôi luôn nhận được nhiều sự chỉ dẫn tận tình của các đạo diễn, nhà sản xuất. Chẳng hạn như nhà sản xuất Châu Thổ của Senafilm không chỉ giao vai phù hợp với tôi mà còn chỉ dẫn kỹ về diễn xuất để làm sao có điểm nhấn, có cung bậc, dẫn dắt được cảm xúc khán giả, chứ làm tròn vai thì dễ rồi. Khi làm hậu kỳ phim Trở về 3, Vợ của chồng tôi… bên Senafilm gọi tôi đến cho ngồi xem dựng, chỉ cho tôi thấy phân đoạn này phân đoạn kia mình diễn xuất như thế nào.

Bên cạnh đó, ở hiện trường mỗi khi ngồi chờ đến phân đoạn của mình, tôi thường rất chú ý đến cách diễn của các anh chị đi trước để học hỏi khả năng diễn xuất. Tôi quan niệm, trường học thực tế là quan trọng nhất, nếu mình có năng khiếu, có đam mê thì phải biết học hỏi từ bạn diễn, từ bộ phim mình xem, biết trau dồi, hạn chế cái dở, phát huy cái tốt thì dần dần diễn xuất sẽ tiến bộ hơn. Từ đầu năm 2015 đến nay, tôi đã được giao bốn vai có nhiều “đất” diễn hơn.
Huỳnh Thảo Trang không muốn dựa hơi chồngVới Huỳnh Thảo Trang, trường học thực tế là quan trọng nhất.

Hiện nay, Thảo Trang đang được khán giả chú ý với vai thứ chính tên Hoài trong phim Biệt thự Pensée (phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên HTV9). Thảo Trang có thể kể qua về vai diễn này của mình?

-Vai Hoài là một trong số những vai nhiều đất diễn và khác biệt nhất của tôi. Trước đây, tôi thường vào vai nhân vật khá hiền lành, còn Hoài trong phim này lại là nhân vật phản diện, nhiều tham vọng, muốn hưởng thụ, bắt cá hai tay trong tình cảm, sẵn sàng làm việc ác để đạt mục tiêu.

Trước đó, đã có nhiều diễn viên đến casting vai này nhưng cuối cùng tôi được chọn vì có nét quê quê, phù hợp với nhân vật Hoài học ở nước ngoài về nhưng chưa “tẩy” hết “chất” quê mùa. Có thể nói, Hoài là vai diễn đầu tiên có nhiều diễn biến nội tâm, tính cách và số phận khác hoàn toàn với con người thật của tôi ngoài đời. Tôi đã rất cố gắng, nhưng thực sự là khi xem lại những phân đoạn quay trong phòng dựng, cũng có chút tiếc nuối giá mà được làm lại thì mình sẽ diễn xuất hay hơn, chứ không chỉ dừng lại ở việc tròn vai.

Ngoài Biệt thự Pensée, Thảo Trang còn đóng những phim nào khác?

-Tôi có một vai phản diện trong phim Trại cá sấu mà chắc chắn khán giả sẽ để ý đến cái tên “Huỳnh Thảo Trang” nhiều hơn. Còn trong phim Bản sao nguy hiểm, tôi được giao vai thứ, một cô gái thông minh, cá tính với vẻ bề ngoài có vẻ bất cần đời nhưng lại sống rất nội tâm. Và hiện nay, tôi đang quay Nguyệt thực, vai một người mẹ trẻ quê mùa, xấu xí…

Xem ra, Thảo Trang không bị “đóng khung” như một số diễn viên mới khác?

-Tôi may mắn được hóa  thân vào nhiều dạng nhân vật. Chúng cho tôi nhiều kinh nghiệm sống quý giá chứ không chỉ đơn thuần là một vai diễn. Vì vậy, công việc luôn cho tôi cảm giác luôn mới, luôn là những thử thách để mình cố gắng phấn đấu, hóa thân tốt nhất để vừa hoàn thành vai diễn, vừa khám phá bản thân.

Hỏi thật nhé: đã có khi nào Thảo Trang bị mang tiếng là “người mẫu đóng phim” chưa?

-Bị mang tiếng thì chưa, nhưng tôi từng suýt bị mất vai vì có ngoại hình ưa nhìn. Chuyện là hồi đóng chung Biệt thự Pensé, anh Trọng Hải thấy tôi chịu khó học hỏi, bị la mắng trước mặt đoàn phim mà vẫn vui vẻ, nên khi nhận đạo diễn phim Nguyệt thực đã giới thiệu tôi đóng vai một cô gái nghèo, có con bị bệnh tim nên phải lừa gạt nhà báo để có tiền chữa bệnh. Tuy nhân vật (có nguyên mẫu từ một câu chuyện ở chương trình Điều ước thứ 7) xuất hiện khoảng 50 phân đoạn thôi nhưng yêu cầu là phải tạo được ấn tượng với khán giả.

Lúc đầu thấy tôi, biên kịch của phim thắc mắc với đạo diễn rằng, tại sao lại mời một người mẫu có ngoại hình và gương mặt đẹp vào vai này, yêu cầu đổi qua một diễn viên có tên tuổi. Nhưng đạo diễn đề nghị cho tôi cơ hội thử vai, tham gia một ngày quay với gần chục phân đoạn. Khi đưa các đoạn quay thử lên cho xem, nhà biên kịch không nhận ra tôi luôn. Trên phim tôi không quá xấu nhưng gương mặt mộc, đôi mắt có hồn và diễn xuất khá tốt. Vậy là tôi được chọn. Đạo diễn Trọng Hải có nói rằng, vì sau này nhân vật thành đạt, giàu có và trở lên đẹp lộng lẫy, nên chọn một diễn viên có ngoại hình đẹp ban đầu hóa trang có xấu bớt thì về sau khán giả xem phim sẽ thấy hợp lý hơn.
Huỳnh Thảo Trang không muốn dựa hơi chồngHuỳnh Thảo Trang chia sẻ: “Tôi may mắn có được ông xã hiểu và chia sẻ đặc thù công việc của vợ nên luôn hết lòng ủng hộ, động viên tinh thần để vợ có động lực phấn đấu với nghề”.

Gần hai năm đóng phim, gia tài cũng ngót chục vai diễn nhưng nhắc đến Huỳnh Thảo Trang thì nhiều người vẫn chỉ nhớ là “vợ của tiền đạo Phan Thanh Bình”. Thảo Trang có cảm thấy buồn chút xíu nào không?

-Tôi bước vào showbiz nhờ “thương hiệu” của anh ấy. Và vì anh ấy quá nổi tiếng nên tôi cũng bị “đóng khung” cùng với chồng luôn. Thực sự thì cũng buồn chút xíu vì nếu cứ bị gắn với chồng mãi thì hóa ra tôi không được công nhận có khả năng, không được khán giả nhắc đến tên tuổi trong nghề diễn viên mà mình đang theo đuổi. Nhưng tôi tin “hữu xạ tự nhiên hương” cứ nỗ lực, cứ chịu khó học hỏi, trau dồi để được giao nhiều vai diễn lớn dần hơn…hì rồi cũng đến lúc khán giả thực sự nhớ đến cái tên diễn viên Huỳnh Thảo Trang.

Đóng phim là một nghề vất vả, đi đây đó nhiều, lại đóng cặp với các anh chàng đẹp trai. Ông xã của Thảo Trang có khi nào ý kiến này nọ với vợ không?

-Tôi may mắn có được ông xã hiểu và chia sẻ đặc thù công việc của vợ nên luôn hết lòng ủng hộ, động viên tinh thần để vợ có động lực phấn đấu với nghề. Vợ chồng tôi gắn bó với nhau đã hơn chục năm rồi. Vì đặc trưng công việc, có khi cả tháng, thậm chí vài tháng hai vợ chồng mới gặp nhau và sum vầy bên con gái. Bởi vậy, chúng tôi đều hiểu và rất trân trọng giá trị của hạnh phúc, của hôn nhân là phải tin tưởng nhau.

Đã chia tay với nghề người mẫu, sau này Thảo Trang có muốn theo đuổi nghề diễn viên lâu dài không?

-Tôi thực sự rất thích nghề diễn viên nên mới theo đuổi. Chứ lúc mới vào nghề cát xê không cao, phải chịu cảnh nắng cháy da, dầm mưa lạnh, nhan sắc hao mòn thì không khỏi có lúc nản chí, muốn bỏ ngang. Tôi hiểu rằng, đam mê diễn xuất thì ai cũng có thể có nhưng nếu không cố gắng thì không thể tiến lên được và chỉ mãi là mơ ước. So với những nghề khác trong giới giải trí thì đóng phim không có tuổi, có thể làm nghề mãi đến khi nào không đủ sức khỏe thì thôi. Nhưng muốn sống được bằng nghề  lâu dài thì mình phải có năng lực, có kinh nghiệm diễn xuất tốt.
 
Thủy Hương
Ảnh: Thái Nhàn

Đọc thêm các bài khác