Danh ca Thái Thanh nằm viện suốt hai năm qua

Đăng lúc: 9:22 am, Ngày 01/06/2018

Nữ ca sĩ hải ngoại Ý Lan cho biết thời gian qua ít về Việt Nam ca hát vì không an tâm cho sức khỏe của mẹ - danh ca Thái Thanh (83 tuổi) vì bà bệnh nặng, phải nằm viện.

Ý Lan cho biết chị và em gái - Quỳnh Hương - thay nhau chăm sóc cho mẹ. Bà chỉ nằm một chỗ và được truyền dinh dưỡng. "Suốt hai năm qua, mẹ tôi nằm ở bệnh viện chưa về nhà. Có lần tôi xin bác sĩ cho bà về, chưa được một ngày phải trở lại bệnh viện gấp vì nhiễm trùng", Ý Lan kể.
 
Nằm trên giường bệnh, Thái Thanh không nói được nhưng bà vẫn có thể mấp máy môi nhẩm theo mỗi khi Ý Lan hát cho bà nghe. Để chăm sóc mẹ được chu đáo, ca sĩ thuê thêm hai người y tá túc trực trong bệnh viện. "Mẹ tôi rất muốn về quê hương hát cùng nhưng tiếc là sức khỏe bà không cho phép. Có lẽ từ đây đến cuối đời, bà khó thực hiện được mong muốn đó. Vì vậy, trong mỗi đêm nhạc ở Việt Nam tôi đều thể hiện lại một số ca khúc gắn liền với tên tuổi của mẹ như một cách thay mặt bà", Ý Lan tâm sự.
Chị em Ý Lan trong ngày mừng thọ lần thứ 80 của mẹ - danh ca Thái Thanh.
 
Ý Lan sinh tại Sài Gòn trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố chị là tài tử Lê Quỳnh. Chị trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ cuối những năm 1980. Ý Lan hiện sống tại California (Mỹ). Vài năm gần đây, chị tham gia nhiều chương trình ca nhạc trong nước.
 
Thái Thanh sinh năm 1934 nổi tiếng ở Sài Gòn với nhạc tiền chiến, quê hương hay nhạc tình của các nhạc sĩ đương thời. Giọng ca của bà phủ sóng chương trình văn nghệ các đài phát thanh, truyền hình một thời. Những năm 1970, Thái Thanh là giọng ca chủ lực của vũ trường Đêm màu hồng. Bà cùng các anh chị em của mình là Thái Hằng, Hoài Bắc, Hoài Trung, Khánh Ngọc, Phạm Duy lập nên ban Hợp ca Thăng Long nổi tiếng. Thái Thanh giải nghệ năm 2002.
 
Tâm Giao/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác