Những người đàn ông lo từ áo ngực, đôi giày cho người đẹp

Đăng lúc: 5:02 pm, Ngày 28/11/2018

Đằng sau chiếc vương miện hoa hậu thay đổi số phận một cô gái luôn là những ông bầu. Đây là người quyết định rất nhiều thành công của các người đẹp.

Họ là ai?
 
Với 18 năm kinh nghiệm đào tạo hoa hậu và nổi tiếng "mát tay", NTK Việt Hùng bắt đầu với chiến thắng của Phan Thu Ngân tại Hoa hậu Báo Tiền Phong năm 2000. Trong các học trò của mình, anh đánh giá cao Mai Phương Thúy với những đóng góp cho cộng đồng, những hoạt động từ thiện.
 
Trò chuyện về đào tạo hoa hậu, Việt Hùng chia sẻ trong những năm gần đây, anh rút dần ra khỏi sân chơi này. Lý do là anh không tìm được những thí sinh thực sự muốn đem lại giá trị cộng đồng sau khi đăng quang.
NTK Việt Hùng từng đem lại thành công cho một số mỹ nhân làng giải trí Việt, ấn tượng nhất là Mai Phương Thúy. Ảnh: Nguyễn Thành
 
Ở các nước như Philippines, Thái Lan, Venezuela... lò luyện hoa hậu là khái niệm không mấy xa lạ. Những lò luyện tạo các đất nước này nổi tiếng khắc nghiệt. Trong khi đó, ở Việt Nam chỉ mới có 1-2 trung tâm đào tạo hoa hậu được ra mắt. Sự ra mắt của các trung tâm này từng được kỳ vọng sẽ đem lại thành tích cho đại diện Việt Nam ở những đấu trường nhan sắc quốc tế.
 
Dù vậy, cả Việt Hùng và Phúc Nguyễn, một ông bầu hoa hậu khác, đều khẳng định ở Việt Nam chưa có nơi thực sự đào tạo hoa hậu bài bản. Hầu hết người đẹp đều tìm đến các ông bầu trước khi đi thi một thời gian ngắn.
 
“Đào tạo hoa hậu trước tiên là làm đẹp. Làm đẹp cho một hoa hậu có rất nhiều yếu tố, ví dụ như phải biết tự chăm sóc da, ăn uống theo chế độ cho da đẹp, giải phóng hình thể để cho body chuẩn, vào dáng tốt”, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, người đào tạo và dẫn dắt Phương Khánh tại Miss Earth 2018, nói.
 
Bên cạnh yếu tố sắc đẹp, các người đẹp sẽ được đào tạo về kỹ năng. Yếu tố quan trọng nhất của hoa hậu là phải tỏa sáng khi xuất hiện trên sân khấu. Tỏa sáng trên sân khấu gồm có thần thái biểu diễn, kỹ năng catwalk, giao tiếp.
 
Việt Hùng nói anh phải rèn để thí sinh thể hiện được cốt cách của mình. "Tôi dạy các bạn những kỹ thuật xuất hiện trên sân khấu như thế nào, đón ánh sáng như thế nào, đi đến đâu thì dừng lại,...", anh kể.
 
Bên cạnh đó, những người đẹp còn được các ông bầu đầu tư về chiến lược xuất hiện tại các vòng thi phụ để ghi điểm với giám khảo. Mỗi ông bầu sẽ có một chiêu trò riêng.
Phúc Nguyễn từng đào tạo Phạm Hương, Vũ Hoàng My, Trương Thị May giành chiến thắng tại các đấu trường nhan sắc trong nước. Ảnh: Nguyễn Thành
 
“Thí sinh trước đó có thể mờ nhạt, nhưng khi xuất hiện ở phần thi phụ phải thu hút giám khảo. Vì vậy, thí sinh phải có tài lẻ. Khi bạn thi múa, bạn phải trở thành người nghệ sĩ múa để tạo ấn tượng. Thí sinh của tôi luôn chỉn chu khi xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào. Khi thí sinh khác mệt mỏi, xuề xòa thì thí sinh của tôi phải rạng rỡ. Đó là cách ghi điểm với ban tổ chức, ban giám khảo”, Phúc Nguyễn tiết lộ.
 
Việt Hùng chia sẻ để đầu tư cho một thí sinh tỏa sáng trong cuộc thi không phải chuyện đơn giản. “Tất cả trang phục dự thi của thí sinh đều phải là đồ mới, tôi không thích thí sinh của mình mặc lại đồ cũ. Tôi đầu tư cho họ từ những cái nhỏ nhất như áo ngực, quần lót, đôi giày, trang sức, quần áo thì đầu tư từ đồ mặc bình thường đến bikini, dạ hội, đi phố”, Việt Hùng kể.
 
Ông bầu được lợi gì từ người đẹp?
 
Không có định nghĩa rõ ràng về một "ông bầu hoa hậu". Ông bầu của có thể là một chuyên gia đào tạo, một chuyên gia trang điểm, nhà thiết kế... Bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ thí sinh đúng với chuyên môn của mình, các ông bầu sẽ tìm đến những người có chuyên môn, tạo thành một ê-kíp để lăng xê thí sinh. 
 
Từng tham gia các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Việt Nam, Hoa khôi du lịch, hoa hậu Khánh Ngân cho biết mỗi thí sinh tham gia các cuộc thi đều có một ông bầu đứng sau để hỗ trợ. "Trước khi đến cuộc thi quốc tế, tôi thi 2-3 cuộc thi trong nước nhưng không biết mình thiếu sót gì. Khi có người hỗ trợ, tư vấn, tôi mới biết mình thiếu sót những yếu tố gì về ngoại hình, ngoại ngữ, tài năng nên chưa có được thành tích cao", Khánh Ngân nói.
Khánh Ngân từng thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa khôi Du lịch Việt Nam trước khi tấn công đấu trường quốc tế và giành chiến thắng tại Miss Globe 2017. 
 
Theo Khánh Ngân, nhắc đến "bầu hoa hậu" trong làng giải trí thì rất nhiều, nhưng thường chỉ có một vài cái tên nổi bật, thường được các người đẹp nhắc tới. "Gà" của những ông bầu này cũng sớm trở thành đối thủ nặng ký đối với các thí sinh còn lại. 
 
Việc chuẩn bị cho một người đẹp thi hoa hậu không chỉ tiêu tốn của các ông bầu về thời gian mà còn về tiền của. Vậy lý do họ sẵn sàng đầu tư cho một thí sinh hoa hậu là gì?
 
Phúc Nguyễn khẳng định bản thân không phải là ông bầu mà là người đào tạo hoa hậu. “Mục đích của tôi cuối cùng là đưa một người đăng quang chứ không phải đi kiếm tiền. Tôi không làm công việc của một ông bầu vì chắc chắn mối quan hệ giữa ông bầu và người đẹp cuối cùng sẽ đi đến tranh chấp tiền bạc. Bởi vì cả hai đều không muốn người kia lấy tiền của mình, từ đó tranh nhau một miếng bánh”, anh phân tích.
 
Phúc Nguyễn không ngại thừa nhận bản thân đến với công việc đào tạo hoa hậu không chỉ vì đam mê, mà còn vì danh tiếng. “Tôi không có ngoại hình, không có tài năng nổi trội để nổi tiếng trong showbiz. Vì vậy tôi chọn cho mình con đường là tạo ra những ngôi sao”, anh chia sẻ, “Nhiều ông bầu không hiểu được vì sao tôi như vậy".
Phúc Nguyễn và Hoa hậu Trái đất Phương Khánh. Ảnh: Nguyễn Thành
 
Còn đối với NTK Việt Hùng, việc đào tạo hoa hậu là cách anh ghi lại dấu ấn tuổi trẻ của mình. Anh khẳng định: “Hơn 20 năm làm nghề, tôi không thích nhận tiền từ thí sinh, trừ những món quà nhỏ, không có nhiều giá trị hoặc là trà nước bánh trái”.
 
Tuy nhiên, những trường hợp như Việt Hùng hay Phúc Nguyễn chỉ là số ít. Phần lớn ông bầu hoa hậu sẽ ký hợp đồng, thống nhất với các người đẹp theo tỉ lệ ăn chia 50-50, 60-40, 70-30,... sau khi đã đưa họ nổi tiếng. Những con số này thường ít được công khai.
 
“Có nhiều ông bầu không phải đào tạo thí sinh mà chủ yếu dẫn dắt thí sinh để đi mua giải. Đào tạo không phải ai cũng có thể đào tạo được. Họ đầu tư để thu lợi nhuận”. Việt Hùng cho biết. 
 
“Để bước vào showbiz này, bạn không thể đơn độc. Nếu bạn là một con nai tơ đi lạc vào showbiz, bạn cũng sẽ bị một người bắt. Trong giới giải trí, số lượng bầu còn nhiều hơn người đẹp”, Phúc Nguyễn chia sẻ.
 
Thu Thủy/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác