Khi người nổi tiếng ứng xử lệch chuẩn, gây náo loạn mạng xã hội

Đăng lúc: 9:12 am, Ngày 01/03/2024

Gần đây nhất, cộng đồng mạng tiếp tục “dậy sóng” với những phiên live stream (quay, phát trực tiếp) của Nam Em - tên thật là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, từng đoạt danh hiệu Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2015.

Càng giật gân, càng đông người xem
 
Vẫn với hình thức live stream để giao lưu với công chúng như lâu nay vẫn làm nhưng gần đây, những chia sẻ của Nam Em sốc hơn và liên quan đến nhiều người. 
 
Cuối tháng 11/2023, Nam Em công bố có bạn trai mới và thường xuyên chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội. Bị cộng đồng mạng khui ra quá khứ không mấy đẹp đẽ của người mới và chế giễu, cợt nhã, Nam Em liền đáp trả gay gắt. Không rõ do mất kiểm soát hay chiêu trò để gây chú ý, cô bắt đầu lôi chuyện tình tin đồn trong quá khứ của mình, réo tên những người nổi tiếng, úp mở việc sẽ phanh phui hậu trường giới giải trí (showbiz) Việt, chuyện chân dài cặp đại gia… Mỗi phiên live stream của Nam Em gần đây thu hút hàng chục ngàn người theo dõi và hàng ngàn bình luận với lời lẽ kích động, không mấy hay ho. 
 
Sau mỗi phiên live stream của Nam Em, các cá nhân lại chẻ nhỏ, xào nấu những nội dung do cô chia sẻ cho hấp dẫn, giật gân rồi tiếp tục đăng tải lên Facebook, TikTok, YouTube. “Rác” thông tin cứ thế được phát tán tràn lan trên mạng.
Nam Em có nhiều buổi live stream với phát ngôn và thông tin gây sốc, khiến nhiều người bức xúc - Ảnh chụp từ màn hình
 
Khi Nam Em “gây bão” với những tiết lộ sốc, cựu người mẫu kiêm ca sĩ Quế Vân cũng nhập cuộc. Cô “bắt tay” Nam Em và bắt đầu khui ra mặt trái của giới showbiz với thái độ hào hứng, thậm chí tung tin bản thân đã mua giải á hậu trong một cuộc thi nhan sắc năm 2013 với giá 600 triệu đồng. 
 
Trước nay, không hiếm trường hợp người nổi tiếng gây ồn ào trên mạng xã hội. Có thể kể đến “thánh chửi” T.T. - cựu người mẫu, nổi tiếng với những câu chửi phản cảm; ca sĩ N.T.L. từng live stream nói bản thân bị đánh thuốc, rồi nói về bùa ngải, bóc mẽ một vài người nổi tiếng; ca sĩ N.P.T., ca sĩ L.Q., diễn viên B.L., ca sĩ T.T., ca sĩ C.T.S., nhạc sĩ kiêm ca sĩ K.V., nghệ sĩ X.H., đạo diễn H.H.… từng dùng những từ ngữ tục tằn như “giẻ rách”, “cục c**”, “tụi mày ngáo”… để thóa mạ những khán giả chống đối mình (antifan). 
 
Sau chuỗi ngày phát ngôn ngông cuồng, tối 26/2, cũng qua live stream, Nam Em thông báo cô nhận được thư mời làm việc vào ngày 28/2 từ Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM. Trong buổi live stream này, chẳng những cô không điều chỉnh hành vi gây rối trên mạng xã hội mà còn tiếp tục tường thuật trực tiếp vụ việc mà cô cho là có đám đông tụ tập dưới nhà, mang theo vũ khí. Nam Em la hét vì cho rằng đang bị uy hiếp, đòi nhảy lầu khiến người xem hoảng sợ.
Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng dùng mạng xã hội để đáp trả, “khẩu chiến” với antifan - Ảnh chụp từ màn hình
 
Cần xử lý vi phạm quyết liệt hơn
 
Trong 5 năm trở lại, cơ quan chức năng của TP.HCM không ít lần xử phạt người nổi tiếng do những vi phạm trên không gian mạng, đa phần là đăng tải thông tin sai sự thật, như trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng, Angela Phương Trinh… Cựu người mẫu Trang Trần là trường hợp hiếm hoi bị phạt do lỗi phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực trên mạng xã hội. 
 
Sức ảnh hưởng của người nổi tiếng với đám đông là cực kỳ lớn. Không thể lường trước được những hậu quả từ những hành vi lệch chuẩn của họ đối với thanh thiếu niên. Việc xử lý nhẹ tay của cơ quan chức năng khiến không ít người nổi tiếng tiếp tục ứng xử kiểu bất chấp trên môi trường mạng.
 
Tiến sĩ Đào Lê Hòa An - Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp 4.0 JobWay, Cố vấn cấp cao Tổ chức Giáo dục AEG Việt Nam - cho rằng, mức độ cạnh tranh sự chú ý về mặt truyền thông, áp lực duy trì hoặc tăng cường sự nổi tiếng càng lớn càng dễ khiến người trong giới showbiz không ngại những hành động gây sốc. Chưa kể, việc gây sốc thường đi đôi với nhiều lợi ích - trong đó có lợi ích kinh tế - nên càng khó để người nổi tiếng nói không với những chiêu trò gây tranh cãi.
 
Viện dẫn Luật An ninh mạng và Bộ luật Dân sự năm 2015, luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho hay, mọi hành vi đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều bị xử phạt. Mức phạt cao nhất theo quy định của Bộ luật Hình sự là 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm trong trường hợp biết lời nói, hành vi của mình là sai sự thật mà vẫn cố tình bịa đặt nhằm xúc phạm đến danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. 
 
Theo luật sư Trần Xuân Tiền, việc buộc xin lỗi công khai hay phạt vài triệu, vài chục triệu đồng khó đủ sức răn đe với những cá nhân ngoan cố hay mượn không gian mạng để đạt được mục đích bất chính bởi thu nhập từ hành vi sai trái của họ lớn gấp nhiều lần mức phạt. Do đó, cơ quan xây dựng luật có thể xem xét đến biện pháp khóa tài khoản mạng xã hội có thời hạn của người vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Ngoài ra, có thể tính đến biện pháp cấm biểu diễn, hành nghề trong thời gian nhất định. 
 
Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu cho rằng, khi là người của công chúng, nghệ sĩ luôn được khán giả chú ý, thậm chí xoi mói nên phải luôn cẩn trọng hết mức trong lời nói, ứng xử. Sự cẩn trọng này trước hết là vì mình, sau là vì những người cùng làm nghề để không bị đánh giá, mang tiếng. Theo ông, để ngăn chặn nạn xả “rác” lên mạng, cần sự tự ý thức của người nổi tiếng, sự khắt khe và công tâm của công chúng, sự quyết liệt hơn của cơ quan chức năng. 
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác