Hollywood đưa nữ giang hồ khét tiếng từng bị cưỡng hiếp tập thể lên phim

Đăng lúc: 7:29 am, Ngày 26/07/2019

Jennifer Lawrence, ngôi sao phim "Trò chơi sinh tử" sẽ đóng chính kiêm vai trò sản xuất của dự án “Mob Girl” dựa trên những sự kiện có thật về cuộc đời đầy sóng gió của Arlyne Brickman.

Tạp chí Variety đưa tin Jennifer Lawrence sẽ vào vai trung tâm Arlyne Brickman của bộ phim Mob Girl.. Chuyện phim dựa trên Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld - cuốn tiểu thuyết từng thắng giải Pulizer của Teresa Carpenter.
 
Chỉ đạo dự án là Paolo Sorrentino - đạo diễn từng thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc của Oscar với tác phẩm The Great Beauty (2013). Cá nhân Jennifer Lawrence còn đóng vai trò nhà sản xuất của dự án cùng Justin Polsky.
Hình ảnh Arlyne Brickman ngoài đời thực. 
 
Mob Girl xoay quanh Arlyne Brickman - một nhân vật có thật, sinh năm 1934 và hiện sống tại tiểu bang Florida (Mỹ). Sinh ra và lớn lên ở khu vực Lower East Side của thành phố New York, Arlyne sở hữu một tính cách mạnh mẽ và thậm chí đã xem Virginia Hill - bạn gái của trùm giang hồ Bugsy Siegel, làm thần tượng, hình mẫu để noi theo. Ở tuổi thiếu niên, Arlyne bắt đầu gia nhập và hoạt động cho các băng nhóm mafia, dụ dỗ đám đàn anh quyền lực bằng nhan sắc của mình và sau đó là buôn bán ma túy.
 
Năm 35 tuổi, Arlyne bị cưỡng hiếp tập thể nhưng cô hiểu rõ đám bạn giang hồ sẽ không giang tay giúp đỡ do cô là phụ nữ và người Do Thái. Tám năm sau, Arlyne quyết định gác kiếm do đứa con gái duy nhất - khi ấy đã 18 tuổi, bị đe doạ tính mạng bởi khoản nợ của cô. Arlyne tìm đến FBI, đồng ý làm nội gián và đeo máy nghe lén trong người. Đóng góp của cô đã giúp FBI đập tan nhiều phi vụ làm ăn của giới mafia tại New York trong suốt 2 thập niên 1970 và 1980. Đặc biệt, lời khai của Arlyne đã dẫn đến sự sụp đổ của gia đình mafia Colombo trong vụ kiện đình đám diễn ra vào năm 1986.
Jennifer Lawrence đặt nhiều hy vọng vào dự án Mob Girl, vì 3 bộ phim gần nhất mà cô đóng chính là Mother!, Red SparrowDark Phoenix không đạt được thành công về mặt thương mại..
 
“Quan sát thế giới ngầm New York thông qua góc nhìn của một người phụ nữ thật sự mới mẻ, và là một câu chuyện giang hồ cổ điển thú vị để kể lại”, Brad Westson - giám đốc studio Makeready phụ trách sản xuất Mob Girl cho biết.
 
Các nhà sản xuất kỳ vọng sự kết hợp giữa bộ đôi Jennifer Lawrence - Paolo Sorrentino sẽ đem tới một tác phẩm đáng nhớ, nhất là khi toàn bộ câu chuyện về giới xã hội đen tại Mỹ được kể qua góc nhìn của một người phụ nữ.
 
Mob Girl dự kiến khởi quay trong cuối năm nay. Phim có thể sớm ra rạp vào cuối năm 2020.
 
Tuấn Lương - Mai Thảo/Theo Zing - Một thế giới

Đọc thêm các bài khác