Nguyễn Công Trí và câu chuyện phía sau chiếc mini dress của Heidi Klum

Đăng lúc: 8:56 am, Ngày 28/04/2020

Trên trang Instagram cá nhân, siêu mẫu Heidi Klum đăng tải tấm ảnh cùng Tim Gunn sải bước trên đường băng catwalk trong tập cuối cùng của show thực tế “Making The Cut”.

Tấm ảnh thu hút hơn 90 nghìn lượt thích và nhiều lượt bình luận về chiếc mini dress sang trọng đêm ấy. Một lần nữa, giới mộ điệu nhìn thấy sự xuất hiện của nhà mốt CONG TRI trong một sự kiện quốc tế về thời trang.  
Khoảnh khắc tuyệt đẹp được siêu mẫu Heidi Klum chia sẻ trên mạng xã hội tuần qua 
 
Và phía sau chiếc váy này là một câu chuyện, đồng thời là mối duyên giữa nhà thiết kế Nguyễn Công Trí cùng một trong những tượng đài thời trang mà anh rất ngưỡng mộ - Heidi Klum.
 
Heidi Klum là siêu mẫu người Đức và là thiên thần của Victoria’s Secret, nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng, gợi cảm cùng kĩ năng năng catwalk và tạo dáng chuyên nghiệp. Danh tiếng của Heidi Klum được bồi đắp qua nhiều vị trí từ người mẫu, doanh nhân, giám khảo hay diễn viên uy tín trong ngành công nghiệp xa xỉ. Trong chương trình Making The Cut, Heidi Klum giữ vai trò là nhà sản xuất của chương trình. Trước đó, cô đồng thời là Host của chương trình Project Runway nức tiếng.  
Project RunwayMaking The Cut là hai chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm các tài năng thiết kế đã đem lại tiếng vang cho Heidi Klum
 
Năm 2004 khi Project Runway phát sóng lần đầu tiên trên kênh truyền hình Bravo, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí khi này vẫn còn là một người trẻ sớm có những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp. Từ nền tảng Giải Nhất cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix 2000, anh có cơ hội làm việc cùng với những ngôi sao Việt Nam lớn đương thời như Thanh Lam, Lệ Quyên, Phương Thanh hay Hồ Ngọc Hà. Cùng thời gian này, sau thành công với Victoria’s Secret, Heidi Klum đã trở thành tên tuổi toàn cầu, là nguồn cảm hứng và ước mơ được hợp tác của nhiều người. Nguyễn Công Trí là một trong số ấy. 
 
Chàng thanh niên trẻ Nguyễn Công Trí rất ngưỡng mộ Heidi Klum, khi biết đến Project Runway, anh lại càng yêu thích dự án của cô bởi những giá trị của chương trình. “Tôi từng nghĩ đến viễn cảnh nếu mình tham dự chương trình, có cơ hội bước ra thế giới. Thời điểm ấy tôi có nhiều ước mơ và suy niệm, nên chỉ biết cố gắng từng chút một”.
 
10 năm sau khi Project Runway xuất hiện trên bản đồ thời trang, Nguyễn Công Trí cuối cùng cũng chạm đến chương trình. Nhưng khi này, anh tham dự với một tư cách khác. Năm 2014 trên trên kênh truyền hình VTV3, Project Runway Vietnam bước vào mùa thứ hai. Nguyễn Công Trí lúc ấy trở về từ triển lãm bộ sưu tập NO.6 Nấm trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang London 2013, được mời trở thành Giám khảo của cuộc thi.  
 
Thành tựu trải dài cùng những cống hiến của Nguyễn Công Trí trong nhiều năm trước đó đã giúp anh đứng vào hàng ngũ Giám khảo danh giá của chương trình do Heidi Klum, thần tượng của anh, thực hiện. Nhà thiết kế khi này trở thành người nâng đỡ, tìm kiếm những ngôi sao trẻ trên bản đồ xứ nhung lụa Việt Nam. 
 
Để rồi tiếp tục sau hơn một nửa thập niên sau đó, Nguyễn Công Trí được nhìn thấy chính nàng thơ Heidi Klum, sang trọng và quyền lực trong thiết kế của mình tại đêm chung kết Making The Cut. 
 
“Heidi Klum từng là ước mơ thời trẻ của tôi, không chỉ bởi vẻ đẹp và tài năng, mà còn bởi cô ấy là một siêu mẫu được công nhận và có nhiều uy tín. Thế nên ngay khi nhận được tin Heidi Klum ưu ái chọn thiết kế của mình, tôi đã mừng và hạnh phúc suốt một đêm hôm ấy. Chuyện này đối với tôi, đẹp tựa như việc mình đã thực hiện được một ước mơ thời trẻ, của một chàng trai mới chập chững học cây kim mũi chỉ, ao ước trở thành một nhà thiết kế thời trang. Heidi Klum chính là thời trang. Sau 20 năm, cuối cùng tôi cũng chạm đến. Tôi nghĩ là ai cũng có quyền mơ ước. Quan trọng chúng ta phải kiên trì và giữ được đam mê ấy. Dẫu có mất nhiều thời gian đến đâu, thì thời gian sẽ trao cho mình cơ hội” - Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí chia sẻ. 
Thiết kế mini-dress được Heidi Klum lựa chọn trưng diện trong đêm chung kết Making The Cut
 
Ngay khi nhìn thấy hình ảnh của Heidi Klum được chia sẻ trên truyền thông, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí thể hiện sự bất ngờ và ấn tượng. Khác với phiên bản gốc đi sâu vào cảm hứng mạnh mẽ quyền lực, thể hiện qua phần cầu vai vuông, stylist của Heidi Klum quyết định biến tấu một chi tiết để giúp hình ảnh của Heidi được gợi cảm hơn trên sân khấu Making The Cut
 
Theo đó, phần cầu vai được xử lí bằng cách kéo sang hai bên, từ đó lộ rõ phần ngực căng tròn của người phụ nữ đậm đà sắc vóc. Đứng trên sân khấu Making The Cut, Heidi Klum thể hiện rõ thần thái của một siêu mẫu kì cựu gợi cảm, nóng bỏng nhưng vẫn rất sang trọng và tinh tế. 
 
Tiểu Linh

Đọc thêm các bài khác