Samuel L. Jackson, Anthony Hopkins, Thành Long và những ngôi sao sở hữu hơn 100 vai diễn

Đăng lúc: 2:31 am, Ngày 10/10/2020

Trang Bright Side vừa đưa ra danh sách ngôi sao cống hiến hết mình cho nghệ thuật và bỏ túi hơn 100 vai diễn, tên tuổi nổi tiếng toàn cầu.

Bette Davis là ngôi sao đầu tiên có mặt trong danh sách diễn viên đóng hơn 100 phim. Tuy không phải là sao nữ đóng nhiều phim nhất nhưng bà là ngôi sao mang tính biểu tượng của điện ảnh Mỹ. Huyền thoại Hollywood có xuất phát điểm là diễn viên sân khấu, sau đó nhanh chóng nổi danh qua phim The Man Who Played God. Davis từng 2 lần giành giải Oscar, nổi tiếng ở nhiều thể loại, nhất là phim lãng mạn. Bà được Viện Điện ảnh Mỹ xếp thứ 2 trong danh sách 50 sao nữ huyền thoại của điện ảnh Mỹ.  
Anthony Hopkins là diễn viên thực lực của Hollywood. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1967, đến nay ông đã bỏ túi 137 vai diễn. Dấu ấn của tài tử Hollywood là vai diễn bác sĩ biến thái Hannibal Lecter trong Sự im lặng của bầy cừu. Ông đồng thời nhận giải Oscar cho vai diễn này. Nam diễn viên cũng được vinh danh tại Đại lộ danh vọng Hollywood, hiện tại vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật.  
Thành Long là diễn viên châu Á duy nhất xuất hiện trong danh sách những ngôi sao đạt kỷ lục về số vai diễn và được biết đến toàn cầu. Theo Bright Side, diễn viên sinh năm 1954 không chỉ là diễn viên xuất sắc mà còn là đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch nổi tiếng. Hai bộ phim gây tiếng vang quốc tế của Thành Long là Drunken Master (Túy quyền) Snake in the Eagle's Shadow. Năm 2016, ông nhận giải Oscar danh dự hay còn gọi là Giải thành tựu cống hiến trọn đời. Ông cũng vinh dự được ghi tên tại đại lộ danh vọng Hollywood. 143 là số phim ngôi sao Hong Kong từng tham gia.  
161 là số dự án phim mà Susan Sarandon từng tham gia. Nữ diễn viên với đôi mắt to tròn, vừa ngây thơ vừa quyến rũ từng là niềm khao khát của nam giới những năm 1970. Diễn xuất của bà được công nhận khi giành giải Oscar hạng mục Nữ chính xuất sắc trong phim Dead Man Walking. Ở tuổi 74, Sarandon hạn chế đóng phim, chăm hoạt động xã hội. Song, số vai diễn của ngôi sao Hollywood vẫn để lại nhiều ấn tượng.  
Samuel L. Jackson là diễn viên da màu hiếm hoi xuất hiện trong danh sách tài tử, minh tinh đạt thành tích đóng hơn 100 phim. Xuất phát điểm là diễn viên truyền hình, ông nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao toàn cầu khi xuất hiện trong loạt phim nổi tiếng như Công viên kỷ Jura, Pulp Fiction... Trong số 191 phim từng tham gia, Jackson gây dấu ấn qua Chiến tranh giữa các vì sao, vai diễn Nick Fury của vũ trụ Marvel, xuất hiện trong Iron Man, Thor, The Avengers... Năm 2011, The Hollywood Reporter vinh danh ngôi sao 72 tuổi là diễn viên điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại.  
Suốt 70 năm gắn bó với nghệ thuật, diễn viên Christopher Plummer bỏ túi đến 216 vai diễn. Ông được xem là ngôi sao gốc Canada thành công nhất nhì tại Hollywood. Ở tuổi 91, ông vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, sắp tới tham gia lồng tiếng cho phim Heroes of the Golden Mask (2021) 
Theo Bright Side, Eric Roberts là ngôi sao để lại nhiều ấn tượng nhất khi bỏ túi đến 577 vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Trung bình mỗi năm ngôi sao người Mỹ đóng đến 74 phim. Từ vai diễn trong The Train from Hell, ông trở thành diễn viên phụ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Trong một cuộc phỏng vấn, anh trai minh tinh Julia Roberts nói chưa bao giờ từ chối lời mời đóng phim nào, hiện đam mê diễn xuất vẫn còn nguyên vẹn. 
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác