Những điều chưa biết về 'Chân mệnh thiên tử' Trương Trác Văn

Đăng lúc: 8:30 am, Ngày 03/11/2019

Bộ phim truyền hình Trung Quốc "Chân mệnh thiên tử" bất ngờ tạo sốt trên Youtube Việt Nam khiến khán giả quan tâm đến nam diễn viên đảm nhận vai chính Chu Trùng Bát trong tác phẩm này.

Đó là Trương Trác Văn, sinh năm 1986, từng tốt nghiệp khoa Diễn viên tại Học viện hí kịch trung ương Trung Quốc năm 2005. Ngay sau khi rời ghế nhà trường, anh có ngay một vài vai nhỏ trong các phim điện ảnh Em chính là tình yêu của anh (2006), Người tình không thể phục chế (2007)
Năm 2009, Trương Trác Văn tham gia lớp bồi dưỡng diễn viên cho dự án phim truyền hình Tân Hoàn Châu cách cách, tuy được trao giải thí sinh diễn vai Ngũ A Ca xuất sắc, song khi qua đạo diễn tuyển chọn, anh lại đảm nhận vai Tiểu Trác Tử - một trong 4 thái giám thân cận của Tiểu Yến Tử.
Cơ hội đến với Trương Trác Văn khá nhiều nhưng mãi đến năm 2011, anh mới được lên vai chính trong bộ phim truyền hình Con nhà nghèo, con nhà giàu; bắt đầu thử sức với vai hài qua bộ phim điện ảnh Đi nhờ xe (2012); một mình đóng hai vai trong tác phẩm truyền hình Kiếm hiệp (2013); đảm nhận nam chính series Thiếu Lâm tự tàng kinh cát (2014); tạo ấn tượng khi đóng vai Na Tra (ảnh) trong phiên bản Bảng Phong Thần anh hùng (2015) và cùng năm được yêu thích với nhân vật Chu Trùng Bát trong bộ phim Chân mệnh thiên tử.
Chu Trùng Bát dù chỉ là cậu bé chăn trâu mồ côi nhưng ngay từ nhỏ cậu đã bộc lộ bản chất thông minh, tính tình hiền lành, cương trực và có khả năng cầu được trời cao giúp đỡ mỗi khi gặp nguy khốn. Đoán biết chân mạng thiên tử đã xuất hiện, Lưu Bá Ôn - vị bán tiên có võ công cao cường, phép thuật tinh thông và biệt tài tiên đoán quá khứ vị lai đã xuống núi mang theo trọng trách tìm kiếm và phò tá người mang chân mạng thiên tử lật đổ Nguyên triều vì hạnh phúc của bá tánh, vận mệnh nước nhà.
Nhân vật Chu Trùng Bát có tạo hình “bắt mắt”, nhiều nét hao hao Trần Hạo Dân và diễn xuất tươi trẻ, hài hước, có chút cường điệu của Trương Trác Văn khiến vai diễn trở nên nổi bật, thu hút. Nội dung Chân mệnh thiên tử được xếp vào thể loại dã sử khi tái hiện cuộc đời của “Hoàng đế ăn mày” Chu Nguyên Chương, nhưng bộ đôi đạo diễn Vương Thục Chí và Dương Kiện Vũ lại chọn phong cách bán thần thoại, sử dụng nhiều kỹ xảo nên khi lên sóng, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhờ vậy mà tỷ suất người xem khá lý tưởng.
Sau Chân mệnh thiên tử, sự nghiệp của Trương Trác Văn tỏa sáng hơn, song vẫn chưa thể nổi đình nổi đám. Anh lại tiếp tục hành trình chinh phục những vai diễn, tìm kiếm cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình qua loạt phim: Nhẫn Đông và Tường Vy, Chanh sắc mật mã, Chuyện cũ Trường giang, Ngã môn đích thiên khuyết ca, Hàng long phục hổ tiểu Tế công, Điệp hải truy tung, Lưu Thiếu Kỳ…và gần đây nhất là bộ phim chiếu rạp Thất kiếm hạ thiên sơn - Tu La nhãn.
Trương Trác Văn được đánh giá là một trong số những nam diễn viên 8X có thực tài trên màn ảnh Trung Quốc, phù hợp mọi loại vai, mọi thể loại: từ cổ trang đến xã hội; từ thần thoại, dã sử đến trinh thám, ngôn tình; từ vai bi đến vai hài… Ngoài diễn xuất, tài tử 33 tuổi này còn lấn sân ca hát, trình bày ca khúc chủ đề của nhiều bộ phim có anh tham gia như Bảng Phong Thần anh hùng, Kiếm hiệp
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác