Táo quân 2019 đả kích dân chơi biến tướng 'đi bão'

Đăng lúc: 6:43 am, Ngày 26/01/2019

Ghi hình tối 25/1 tại Hà Nội, chương trình khéo léo lên án những người ăn mừng bóng đá bằng cách tụ tập, đua xe quá khích.

Quốc Khánh (thứ ba từ trái sang) vẫn đảm nhận vai Ngọc Hoàng. Anh mặc hoodie trẻ trung, dán cờ trên má để xuống hạ giới ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Ngọc Hoàng dẫn theo nhiều "dân chơi" lên thiên đình, thậm chí định huỷ chầu vì quá vui. Trong nhóm bạn mới quen của Ngọc Hoàng có Quỳnh Búp Bê và My Sói - hai nhân vật trong bộ phim truyền hình Quỳnh Búp Bê
Bắc Đẩu (Công Lý - trái) xử lý Thiên Lôi (Mạnh Dũng - giữa) vì xuống hạ giới "đi bão" nhưng thực chất là đua xe trái phép, gây nguy hiểm cho người dân. "Đi bão" là cụm từ lóng, chỉ việc ăn mừng của cổ động viên. Năm qua, bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích: giành á quân U23 châu Á, vào top bốn ở Asiad và giành ngôi vô địch AFF Cup. Sau mỗi trận đấu quan trọng, nhiều fan tụ tập đua xe, gây tai nạn. 
Từ trái sang: Quang Thắng (Táo Kinh tế), Chí Trung (Táo Giáo dục), Vân Dung (Táo Xã hội), Tự Long (Táo Giao thông) tham gia chơi đá bóng. 
Táo Kinh tế Quang Thắng và Táo Xã hội Vân Dung được đưa lên không trong màn "báo cáo đôi". 
Táo Kinh tế sử dụng ảo thuật để trình bày. 
Táo Xã hội, Táo Giao thông, Táo Giáo dục Chí Trung rúm ró, lo sợ khi bị chỉ ra sai phạm. 
Ngọc Hoàng (áo vàng) vẫn đóng vai trò chủ trì, đưa ra những lý luận, nhận xét sâu cay, qua đó, phản ánh những mặt trái của xã hội trong năm qua. Quốc Khánh giữ cách diễn điềm đạm khi đảm nhiệm nhân vật này. 
"Bắc Đẩu" Công Lý (phải) mặc "đồ đôi" với "Nam Tào" Xuân Bắc (trái). 
Trung Ruồi (trái) và Đỗ Duy Nam đóng hai phó thiên lôi. Trong lần thứ ba tham gia Táo quân, hai diễn viên trẻ để lại ấn tượng tốt qua lối diễn duyên dáng, dí dỏm. 
 
Hà Thu/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác