Những cặp đôi nghệ sĩ xem nhau như kẻ thù sau ly hôn

Đăng lúc: 7:33 am, Ngày 24/08/2019

Yêu nhau thắm thiết tưởng chẳng thể tách rời, nhưng khi "cơm không lành, canh không ngọt", bất chấp là người nổi tiếng, những cặp đôi nghệ sĩ này không ngại "vạch mặt nhau" trước bàn dân thiên hạ.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun
 
Vụ ly hôn của Goo Hye Sun và Ahn Jae Huyn sau 3 năm kết hôn đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Sau khi thông tin ly hôn được công bố, cả hai bên liên tục có động thái nhằm quy chụp tội lỗi cho đối phương.
 
Phía Goo Hye Sun đưa ra thông tin "xấu xí" về Ahn Jae Huyn: anh thường xuyên gặp gỡ những người phụ nữ lạ mặt hoặc gọi điện tâm sự với họ khi say xỉn. Nam diễn viên cũng bị cho rằng đã ngoại tình với CEO của công ty quản lý. Thậm chí, trong ngày sinh nhật, Ahn Jae Huyn không ở cùng vợ mà ra ngoài uống rượu với 3 người phụ nữ khác. Những điều này khiến anh bị chỉ trích.
Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun ly hôn sau 3 năm chung sống với nhiều mâu thuẫn.
 
Sau đó, Ahn Jae Huyn lên tiếng đáp trả. Nam diễn viên cho biết trong 3 năm hôn nhân, anh đã phải điều trị trầm cảm đến 2 năm và vẫn đang tiếp tục. Anh và vợ đã ly thân, sống riêng một thời gian trước khi quyết định ly hôn. Trong thời gian chờ đợi, Goo Hye Sun được cho đã xâm nhập bất hợp pháp vào nơi ở của Ahn Jae Hyun để kiểm tra điện thoại, ghi âm. Điều này khiến Ahn Jae Huyn hoảng sợ, phải nhanh chóng ly hôn. 
 
Nam diễn viên cũng cho biết họ đã hoàn tất các thủ tục theo thoả thuận giữa đôi bên, nhưng sau đó Goo Hye Sun tự thêm một số điều khoản ép buộc anh phải chi trả thêm. Ahn Jae Hyun khẳng định trong cuộc hôn nhân này, anh không làm điều gì khiến bản thân phải hổ thẹn.
 
Sau đó, Goo Hye Sun lên tiếng phản bác. Cô cho rằng số tiền mình yêu cầu thêm là do khi đám cưới, cả hai tuyên bố quyên góp hết để làm từ thiện nhưng Ahn Jae Hyun chưa chi trả.
 
Nữ diễn viên khẳng định việc chồng mình tán tỉnh người phụ nữ khác là có thật. Cô đã cố gắng hàn gắn hôn nhân nhưng không thành. Nữ diễn viên cũng tiết lộ chồng thường xuyên chê cô kém hấp dẫn, ngực nhỏ. Trong suốt thời gian chung sống, Goo Hye Sun ví mình như bóng ma trong gia đình.
 
Johnny Depp và Amber Heard  
 
Kết hôn vào tháng 2/2015 sau 4 năm hẹn hò, nhưng chỉ 3 tháng sau đó, giữa Johnny Depp và Amber Heard xảy ra lục đục rồi quyết định ly hôn. Nguyên nhân được đưa ra là do Johnny Depp bạo hành vợ. Tuy nhiên, nam diễn viên lại công bố thông tin ngược lại.
 
Năm 2016, họ hoàn tất thủ tục ly dị. Amber Heard được bồi thường 7 triệu USD. Nữ diễn viên quyên hết số tiền này cho hoạt động từ thiện. Sự việc lẽ ra đã êm đẹp nhưng cuối năm 2018, Amber Heard có một bài phỏng vấn và đã nhắc lại chuyện Johnny Depp bạo hành cô. 
Sau ly hôn, Johnny Depp và Amber Heard cư xử với nhau như kẻ thù khi những mâu thuẫn kéo dài.
 
Tháng 3/2019, Johnny Depp kiện vợ cũ ra toà vì công bố thông tin sai sự thật khiến anh bị mất nhiều hợp đồng quảng cáo, đóng phim. Nam tài tử đòi bồi thường 50 triệu USD. Trung tuần tháng 7 vừa qua, luật sư của Johnny Depp tiếp tục gửi chứng cứ đến toà án chứng minh vào năm 2015, Amber Heard đánh, ném chai rượu và dí tàn thuốc vào mặt nam diễn viên.
 
Hiện, Amber Heard vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Vụ án sẽ được xét xử vào năm 2020.
 
Angelina Jolie và Brad Pitt
 
Cuối năm 2016, vụ ly hôn giữa Angelina Jolie và Brad Pitt từng khiến khán giả sửng sốt. Đến tháng 4/2019, họ mới chính thức chấm dứt quan hệ vợ chồng sau khi đạt được một số thoả thuận.
 
Sau khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn, một nguồn tin thân cận của Brad Pitt cho biết nam diễn viên rất tức giận vì đã tìm cơ hội thuyết phục vợ giải quyết vấn đề nhưng cô không cho anh cơ hội. Việc tranh chấp quyền nuôi con khiến mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng.
Hai diễn viên gạo cội căng thẳng sau ly hôn vì tranh chấp quyền nuôi con.
 
Angelina Jolie giành quyền chăm sóc 6 người con, hạn chế tối đa sự tiếp xúc của Brad Pitt. Vào những ngày lễ đặc biệt hay kỳ nghỉ, nam diễn viên cũng không được gần gũi các con. Tháng 6/2018, toà tuyên bố Angelina Jolie sẽ có thể bị cắt giảm thời gian bên cạnh các con, thậm chí mất quyền nuôi con nếu không cho những đứa trẻ tiếp xúc với cha. Điều này khiến Angelina Jolie vô cùng tức giận.
 
Nhờ sự đấu tranh đến cùng, Brad Pitt đã có được số điện thoại để có thể nhắn tin, trò chuyện với các con mỗi ngày. Mùa hè năm 2018, nam diễn viên cũng có thời gian kề cận những đứa trẻ khi quay phim tại Los Angeles.
 
Đầu tháng 12/2018, họ đạt được thoả thuận về quyền nuôi con mà không cần thông qua sự phân xử của toà án để tránh làm tổn thương những đứa trẻ. Mối quan hệ của họ được cho cũng tốt lên sau sự việc này.
 
Paul McCartney và Heather Mills                     
 
Kết hôn vào năm 2002, 4 năm sau, cuộc hôn nhân của Paul McCartney và Heather Mills gãy gánh. Heather Mills lên báo tố cáo chồng bạo hành mi. Con gái lớn của Paul McCartney lên tiếng bênh vực cha và đòi xử lý Heather Mills. Trong khi đó, đại diện của cựu thành viên The Beatles cho rằng đây là thông tin bịa đặt.
Paul McCartney và Heather Mills thuở còn mặn nồng.
 
Sau ly hôn, mối quan hệ giữa họ càng trở nên căng thẳng do mâu thuẫn phân chia tài sản. Heather Mills đòi phải có được 200 triệu USD từ khối tài sản hơn 1 tỷ USD của chồng cũ. Paul McCartney thuê luật sư giỏi để thắng vụ kiện này, đảm bảo được phần lớn tài sản.
 
Sau ly hôn, Heather Mills chỉ nhận được 32 triệu USD và khoản trợ cấp 45.000 USD hàng tháng. Sau này Paul McCartney cho rằng: “Cuộc hôn nhân với Heather là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi trong vòng 10 năm qua”.                                    
Trung Sơn/Theo PNO

Đọc thêm các bài khác