Ca sĩ Thanh Lan: Không có âm nhạc sẽ là một người vợ siêu hậu đậu

Đăng lúc: 8:58 am, Ngày 22/05/2020

Ca sĩ Thanh Lan là thành viên nhóm Mặt trời đỏ và là chuyên viên âm nhạc cho các game show “Ai sẽ thành sao”, “Ca sĩ giấu mặt”, “Gương mặt thân quen”, “Sàn chiến giọng hát”…

Ca sĩ Thanh Lan được khán giả yêu thích gần đây với những tác phẩm: Nơi thời gian ngừng lại, Tan trong mưa bay, Lời hẹn… 
 
Bạn đến với âm nhạc từ bao giờ? 
 
-Âm nhạc đến với Lan không tình cờ mà có lý do khi gia đình muốn “bắt nhốt” một con bé 9 tuổi ngày nào cũng bị than phiền hàng xóm vì quậy phá. Chị Hai là người đầu tiên chở Lan đi học hát bằng chiếc xe đạp cọc cạch mấy km từ nhà đến Nhà thiếu nhi quận 1, TP.HCM. Người thầy đầu tiên chính là ca sĩ Như Quỳnh và tiếp theo là thầy Lê Vinh Phúc.
 
10 tuổi Lan bắt đầu xuất hiện trên các băng video, cassette cùng các bạn Hiền Thục, Quang Vinh…Những ngày hè là lúc hoạt động ca hát, quay phim, đi diễn sôi nổi nhất của các bạn trong đội Sơn Ca - Nhà thiếu nhi quận 1.  18 tuổi, Lan thi vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và theo học 8 năm tại khoa thanh nhạc. Lan cũng từng tham gia nhóm ATB của ca sĩ Ánh Tuyết va nhóm bè Cadill, được tiếp xúc nhiều dòng nhạc, nhiều ca sĩ nên cảm thấy rất vui khi chuyên môn được nâng cao cũng như được học hỏi nhiều. 
Ca sĩ Thanh Lan cùng thế hệ với Hiền Thục, Quang Vinh...
 
Bạn và nhóm nhạc Mặt trời đỏ hiện nay thế nào?
 
-Nhóm Mặt trời đỏ vẫn hoạt động bình thường, ngoài giờ diễn chung, mỗi người đều có công việc riêng. Lan thì giảng dạy thanh nhạc cho các bé và tham gia dàn dựng các game show ca nhạc, các thành viên khác thì dạy nhạc cụ và mở trường nhạc
 
Hiện tại, Lan đi theo hướng phát hành những bài hát hay. Bên cạnh đó là các MV cộng đồng ý nghĩa về mẹ và thiếu nhi như: Con vẫn chưa lớn (Tăng Nhật Tuệ), Vì mẹ là cả cuộc đời (Nguyễn Minh Cường), Liên khúc trung thu (sáng tác của nhạc sĩ Yên Lam), Đón xuân quê nhà...
Ca sĩ Thanh Lan là thành viên nhóm nhạc Mặt trời đỏ
 
Bạn có thể chia sẻ về vai trò phụ trách âm nhạc cho các game show trên truyền hình?
 
-Công việc này đến với Lan tình cờ khi hỗ trợ nhạc sĩ Hoài An thực hiện game show Gương Mặt thân quen, rồi như duyên số đưa đẩy Lan trở thành chuyên viên âm nhạc cho các game Gương mặt thân quen nhí, Ca sĩ giấu mặt, Ai sẽ thành sao và mới đây là game Sàn chiến giọng hát. Công việc này đòi hỏi mình phải kiên nhẫn khi gặp những thí sinh lần đầu tiên cầm mic, lần đầu tiên đứng trên sân khấu cũng như phải dẹp cái tôi của mình khi gặp những trường hợp “khó đỡ” để họ hợp tác tốt nhất khi tham gia game.
 
Mong ước của bạn bây giờ là gì?
 
-Lan luôn, mong muốn mở một trường dạy nhạc bao gồm cả thanh nhạc và nhạc cụ lẫn hình thể với sự hỗ trợ chuyên môn từ các thành viên nhóm Mặt trời đỏ và bạn bè.
 
Nếu không có âm nhạc, bạn sẽ như thế nào?
 
Thật sự không biết phải làm gì vì từ nhỏ chỉ biết học hát và đàn, chắc làm một người vợ siêu hậu đậu.
 
Cám ơn ca sĩ Thanh Lan rất nhiều! 
 
Khánh Loan

Đọc thêm các bài khác