Nghệ sĩ Cẩm Thu bình an trong cuộc hôn nhân thứ hai

Đăng lúc: 1:50 pm, Ngày 21/08/2020

Nghệ sĩ cải lương Cẩm Thu nói: "Ông trời không phụ lòng người, sau bao sóng gió, tôi gặp được người đàn ông thật sự yêu thương mình và có mái ấm nơi xứ người".

Cẩm Thu sống ở Mỹ gần bảy năm, kết hôn lần hai với Philip Nam - doanh nhân mê cải lương. Trước đây, anh là bạn của chồng cũ chị - nghệ sĩ Linh Tâm. Năm 2008, cả hai từng gặp gỡ khi anh về nước ghi hình video cải lương.
 
Sau khi chia tay nghệ sĩ Linh Tâm, năm 2011, trong chuyến lưu diễn ở Mỹ, Cẩm Thu gặp lại Philip Nam - lúc này vừa li dị vợ. Tái ngộ, họ có dịp trò chuyện với nhau nhiều hơn. Sự hiền lành, chân thành trong cách cư xử của anh khiến chị quý mến. Philip Nam còn dành nhiều quan tâm cho hai con riêng của chị. Năm 2013, Cẩm Thu quyết định gắn bó đời mình với anh.
Vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Thu - Phiilip Nam
 
Đều từng đổ vỡ hôn nhân, cả hai cho biết trân trọng gia đình hiện tại. Nhiều lúc "cơm không lành, canh không ngọt", Cẩm Thu thường im lặng, tránh mọi tình huống có thể khiến vợ chồng gây gổ. Chị nói: "Tôi không nghĩ nín nhịn là chịu thiệt thòi. Khi mình biết lùi đúng lúc ở những chuyện chính đáng sẽ giúp người khác bình tâm cân nhắc đúng, sai. Cũng may, ông xã hiểu chuyện, chỉ đôi khi nóng giận nhất thời thôi".
 
Philip Nam nhận xét Cẩm Thu chu đáo và nấu ăn rất ngon. Những lúc rảnh, vợ chồng chị thường tổ chức họp mặt bạn bè, đồng nghiệp. Chị luôn chiều chồng, trổ tài nấu nướng, nhất là món vịt nấu cam đậm đà hương vị quê nhà. Ông xã diễn viên cho biết: "Tôi yêu quý người phụ nữ của mình. Cả hai quan niệm phải sống thật, tránh làm tổn thương nhau".
Nghệ sĩ Cẩm Thu bên vườn lan của chị tại nhà ở Mỹ
 
Một trong những điều khiến Cẩm Thu thấy may mắn là chồng yêu và hiểu nghề ca hát của chị. Philip Nam định cư ở Mỹ năm 1980. Ngoài công việc chính là kinh doanh, anh mê cải lương từ thời trẻ, học hỏi để trở thành nghệ sĩ tự do, ca hát ở hải ngoại hơn 20 năm. Anh được cố Nghệ sĩ Nhân dân Viễn Châu nhận làm con nuôi, dạy đờn ca, từng về nước thực hiện DVD cải lương như Sầu vương ý nhạc, Tình anh bán chiếu...
 
Trước khi thành vợ chồng, Philip Nam đã quý mến Cẩm Thu về tài ca diễn lẫn tâm với tổ nghiệp. Anh cho biết không nghĩ có ngày đứng chung sân khấu với chị. Sau khi về chung nhà, cả hai nhiều lần kết hợp thành bạn diễn ăn ý trong những vở như: Tuyệt tình ca, Tố Hoa Nương, Tô Ánh Nguyệt, Cho trọn cuộc tình, Hàn Mặc Tử, Rạng ngọc Côn Sơn... Khi chưa xảy ra dịch, cuối tuần, vợ chồng nghệ sĩ thường "bay" show ở các tiểu bang Mỹ hoặc Canada.
 
Nhắc lại mối duyên xưa với Linh Tâm, Cẩm Thu cho rằng hết duyên vợ chồng nhưng cả hai vẫn làm bạn để cùng lo cho các con. Chị nói: "Tôi sống hướng nội, từ đó đến giờ, ngoài đi hát, tôi chỉ tập trung cho gia đình. Vì vậy, khi cuộc hôn nhân với anh Linh Tâm gãy đổ, tôi ngơ ngác không hiểu gãy từ khúc nào và đổ từ đâu. Tuy nhiên, tôi không hận chồng cũ. Tôi tâm niệm một điều: Chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhờ vậy, tôi dần vượt qua được cú sốc lớn đó. Trải qua nhiều năm, tôi không còn bận lòng với biến cố đã qua. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại".
Nghệ sĩ Cẩm Thu trong chương trình Sao nối ngôi cùng con trai Linh Tý và chồng cũ Linh Tâm
 
Linh Tý và Thu Tâm - hai con của Linh Tâm, Cẩm Thu - đều lập gia đình và có cuộc sống riêng. Năm 2016, khi Linh Tý tham gia Sao nối ngôi, chị từ Mỹ về nước, tái hợp chồng cũ diễn trích đoạn Bài ca tìm mẹ để ủng hộ phần thi của con trai. Ngày Thu Tâm sinh con gái đầu lòng, Cẩm Thu cũng túc trực ở bệnh viện để cùng con vượt cạn. Cẩm Thu cho biết: "Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì các con. Tôi chỉ mong con sống yên lành. Nếu có thể, tôi nguyện gánh hết vất vả, khổ buồn". Có nhiều lúc thấy Cẩm Thu quá lo lắng, Linh Tý nói: "Mẹ đừng ôm hết vào mình như vậy". Nghệ sĩ luôn nhắc nhở hai con trong cuộc sống vợ chồng phải cố gắng nhường nhịn, hòa thuận để giữ mái ấm của mình.
Vợ chồng Philip Nam - Cẩm Thu và con gái - diễn viên Thu Tâm
 
Cẩm Thu sinh năm 1960, quê ở Rạch Giá, Kiên Giang, là con gái của soạn giả Trương Vũ. 20 tuổi, chị là đào chính ở đoàn cải lương Sông Hàn. Những năm tuổi trẻ, chị hát qua nhiều đoàn cải lương tỉnh như: Tiếng ca Sông Cửu, đoàn Lâm Đồng, Sông Bé 2... Năm 1989, từ cô đào tỉnh lẻ, Cẩm Thu được mời về hát chính cho Đoàn Trần Hữu Trang 1 - bước ngoặt lớn trong sự nghiệp ca hát của chị. Sau đó, Cẩm Thu cộng tác với đoàn tuồng cổ Minh Tơ, đoàn Văn Công thành phố... Năm 1992, nghệ sĩ đoạt Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang. Chị có nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả như: Thoại Khanh vở Thoại Khanh Châu Tuấn, Phan Kim Liên vở Võ Tòng sát tẩu, Louis vở Âm mưu tình yêu, hoàng hậu Margerit vở Tháp đoạn hồn, Tịnh Tâm vở Bài ca tìm mẹ, Mộng Trinh vở Con gái tên cướp biển ...
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác