Nữ người mẫu Christine McGuinness vất vả chăm 3 con mắc tự kỷ

Đăng lúc: 10:04 pm, Ngày 28/05/2020

Cuộc sống bên ngoài hào nhoáng, luôn xuất hiện gợi cảm, chỉn chu nhưng ít ai biết, Christine McGuinness có một góc riêng mà cô luôn thấy mình có lỗi.

Christine McGuinness, nữ người mẫu Anh và chồng Paddy McGuinness - người dẫn chương trình, có với nhau 3 con chung gồm cặp song sinh Leo và Penelope (6 tuổi), Felicity (3 tuổi). Mới đây, sau khi con út được chẩn đoán sức khoẻ cho trẻ tuổi lên 3, Christine đau lòng vì con có những dấu hiệu mắc tự kỷ. Trước đó, 2 đứa trẻ song sinh của Christine cũng mắc chứng tự kỷ.
 
Nữ người mẫu nói cô cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc tốt các con. Cô tự trách bản thân vì không quan sát kỹ các biểu hiện của con, cũng như không dành thời gian tìm hiểu về chứng tự kỷ.
Nữ người mẫu rất hiếm khi đăng ảnh các con lên mạng xã hội vì muốn giữ sự riêng tư. Cô thường chỉ chụp các con từ phía sau
 
“Tôi không biết các con mình tự kỷ, vì tôi không biết gì về chứng này. Các con không nói chuyện, chúng hay đi lại bằng mũi chân, nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng”. Ban đầu, nữ người mẫu cho rằng các con mình nhạy cảm và có phần yếu ớt trong tính cách nên sống thu mình như thế, cô không nghĩ đó là dấu hiệu của tự kỷ.
 
Ngoài ra, trong thời gian cặp song sinh lớn lên, cô nghĩ vì là trẻ sinh đôi nên các con có biểu hiện rụt rè giống nhau, điều đó cũng dễ hiểu; nhưng không ngờ đó lại là biểu hiện của tự kỷ.
 
Nuôi dạy con là trách nhiệm của hai vợ chồng, nhưng khối lượng công việc của chồng rất nhiều nên Christine chăm con một mình, điều đó càng khiến cô cảm thấy ân hận. “Các con đã ở bên tôi trọn thời gian. Chồng tôi thường đi làm xa nên các con như thế là do tôi đã không dạy các con cho tốt. Chúng cũng không bao giờ đi nhà trẻ hoặc đi chơi cùng nhóm trẻ nào, nên tôi lại càng tự trách mình khi các con không có kỹ năng xã hội” - Christine nói.
Christine McGuinness và chồng luôn bận rộn với công việc. Trong gia đình, Christine là người chăm sóc chính cho các con
 
Nữ người mẫu cũng nói về quá trình mang thai các con rất khó khăn vì cô mắc một số vấn đề liên quan đến nội tiết tố và rối loạn ăn uống. Bác sĩ từng nói cô không có khả năng mang thai. Sau nhiều nỗ lực, Christine mới có thể trở thành mẹ của 3 đứa trẻ.
 
Hiện Christine đang tìm mọi cách kết nối với các con. Cô nói: “Làm mẹ thật khó”.
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác