'Hoàng tử piano' Trung Quốc bị bắt vì mua dâm

Đăng lúc: 8:05 am, Ngày 22/10/2021

Theo Sina tối 21/10, cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh nhận được tố cáo của người dân về hành vi mua bán dâm giữa Lý Vân Địch và một phụ nữ họ Trần.

Sau khi điều tra, giới chức giam giữ hành chính cả hai. Lý Vân Địch và cô Trần đều thừa nhận vi phạm pháp luật.
 
Vì bê bối, Lý Vân Địch bị xóa hình ảnh, thông tin ở show thực tế Anh trai vượt mọi chông gai. Hiện, anh là tâm điểm chú ý ở làng giải trí. Các bài viết xung quanh scandal của nghệ sĩ thu hút gần 400 triệu lượt đọc cùng hàng trăm nghìn bình luận trên Weibo. Nhiều người cho rằng Lý Vân Địch từ "Hoàng tử piano" trở thành nghệ sĩ bê bối chỉ sau một đêm.
Lý Vân Địch 
 
Lý Vân Địch sinh năm 1982, là tên tuổi hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ. Anh học piano từ khi bảy tuổi, được mệnh danh thần đồng âm nhạc. Năm 18 tuổi, Lý Vân Địch đoạt quán quân cuộc thi Piano quốc tế Fryderyk Chopin, trở thành người trẻ tuổi nhất đoạt giải thưởng này trong lịch sử cuộc thi.
 
20 năm qua, Lý Vân Địch phát hành nhiều album, thường xuyên lưu diễn toàn thế giới. Anh còn trở thành đại sứ hình ảnh của một số thành phố như Trùng Khánh, Quảng Châu. Theo quy định Tổng cục Phát thanh, truyền hình, nghệ sĩ mua dâm sẽ bị "phong sát". Trước Lý Vân Địch, tài tử Huỳnh Hải Ba vướng bê bối mua dâm năm 2014, từ đó đến nay anh vắng bóng làng giải trí.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác