Lý do gì khiến Keanu Reeves sống cô độc trong thời gian dài?

Đăng lúc: 7:15 am, Ngày 09/11/2019

Keanu Reeves sống với nỗi cô đơn trong gần hai thập kỷ qua, cho đến khi Alexandra Grant xuất hiện khiến trái tim anh lạc nhịp thêm lần nữa.

Từ thập niên 1980, Keanu Charles Reeves đã trở thành biểu tượng của điện ảnh Canada nói riêng, Hollywood nói chung nhờ tài năng diễn xuất nổi bật. Anh được gọi là siêu sao hành động với những màn đấu đá đầy mãn nhãn trong series The MatrixJohn Wick.
 
Đời thường, Reeves thuộc tuýp đàn ông hiền hậu, dịu dàng, giàu lòng trắc ẩn và sự hào hiệp đáng ngưỡng mộ. Đây cũng chính là nét quyến rũ khiến bao cô gái không ngừng mê mệt Reeves.
Vẻ điển trai, lãng tử của Keanu Reeves thời trẻ là điều không thể bàn cãi. 
 
Tuy được rất nhiều phụ nữ mong muốn nhưng Keanu Reeves vẫn được trông thấy độc thân gần 20 năm qua. Tờ Lessons Learned in Life cho rằng có thể vì quá khứ nhiều khổ đau, ngôi sao sinh năm 1964 đã khép lòng mình, không sẵn sàng đón nhận tình yêu mới.
 
Bi kịch mất con, bạn gái qua đời vì tai nạn
 
Thuở thanh xuân, "sát thủ John Wick" từng hẹn hò không ít mỹ nhân, trong đó mối tình với Jennifer Syme là sâu đậm nhất. Bộ đôi gặp nhau vào một đêm tiệc năm 1998 và yêu nhau không lâu sau vì nhận ra giữa cả hai rất hợp về tính cách, suy nghĩ.
Chuyện tình ngắn nhưng sâu đậm với Jennifer Maria Syme đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Keanu Reeves mãi về sau. 
 
Chuyện tình của đôi uyên ương rất kín kẽ, êm đềm cho đến khi một cú sốc lớn xảy ra. Ngày 24/12/1999, con gái Ava Archer Syme-Reeves của họ chào đời và mất chỉ sau vài phút vì sinh non. Hôm ấy, bầu trời California bỗng u buồn đến lạ, như chính thế giới tối sầm trong tâm trí Reeves lẫn Syme. Một nỗi đau quá lớn không thể nguôi ngoai.
 
Tổn thương này cũng là nguyên nhân khiến cả hai buông tay nhau. Nhưng sau lần chia rẽ đó, họ vẫn thân thiết dù không còn mối ràng buộc nào. Và cuối cùng, Syme cũng bỏ Reeves mà đi trong một tai nạn xe hơi năm 2001.
 
Thi thể của cô được chôn bên cạnh mộ con gái tại nghĩa trang Westwood, Los Angeles. Tại tang lễ, không chỉ xót xa cho phận đời ngắn ngủi của của nữ diễn viên trẻ, nhiều người còn không kìm được lòng khi thấy hình ảnh Reeves tiều tụy, cố nuốt nước mắt vào sâu bên trong trước linh cữu người mình yêu thương. 
 
Không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của nam diễn viên ở thời điểm ấy. Ba năm với 2 nỗi mất mát, tâm lý Reeves gần như suy sụp, và anh không cho phép bản thân mình yêu thêm ai nữa.
Keanu Reeves buồn bã trong đám tang của bạn gái cũ. 
 
Tâm sự trên tạp chí Parade năm 2006, Reeves bày tỏ: "Tôi nhớ họ - những người tôi từng xem là một phần cuộc sống. Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu họ vẫn ở đây, chúng tôi vẫn bên nhau? Những điều tuyệt vời từng có, tôi sẽ không bao giờ quên được.
 
Thật không công bằng. Thật vô lý. Nỗi đau chỉ thay đổi hình dạng chứ không bao giờ biến mất cả. Mọi người đều sai lầm rằng bạn có thể đương đầu với nỗi đau và chỉ cần nói 'Nó qua rồi, tôi đã khá hơn'. Nhưng họ sai rồi. Khi người yêu thương của bạn ra đi, bạn sẽ sống trong cô độc".
 
Trái tim tổn thương được chữa lành sau gần 2 thập kỷ
 
Keanu Reeves bắt đầu vùi mình vào phim ảnh để không còn thời gian cho nỗi buồn. Anh sống khép mình, cô độc. Đã không xuất hiện hình ảnh Reeves ôm ấp hay hôn đắm say một ai trên phố trong gần 20 năm qua.
 
Tài tử đình đám cũng dần biến mình thành quý ông lôi thôi, đến nỗi nhiều người còn không thể tin khi tận mắt thấy ngôi sao Hollywood ngồi uống cà phê và ăn bánh ở công viên trong bộ quần áo rách rưới, râu ria không được cắt tỉa chẳng khác gì kẻ vô gia cư.
Keanu Reeves - ngôi sao triệu USD của Hollywood - trong bộ dạng nhếch nhách chẳng khác người vô gia cư. 
 
Trong ngần ấy năm, Reeves hiếm khi cười. Anh gắn liền những vai diễn lạnh lùng nhưng đầy nội tâm như chính tấn bi kịch trong cuộc đời mình. Song, phải dành lời khen cho sao John Wick vì dù có bế tắc đến đâu, anh vẫn không nhờ cậy rượu chè hay chất kích thích để giải sầu.
 
Reeves đã nói: "Mỗi một khó khăn trong cuộc sống đều góp phần giúp tôi và bạn trưởng thành. Hãy biết ơn khoảng thời gian đen tối vì nhờ chúng mà ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn".
 
Không bị ràng buộc bởi tình cảm yêu đương, ngôi sao 55 tuổi dành sự quan tâm cho người khác còn nhiều hơn chính bản thân mình. Reeves từng trích 80 triệu USD từ cát-xê đóng The Matrix để chia cho các nhân viên hậu kỳ đoàn làm phim. Anh còn dành tặng món quà giáng sinh trị giá 20.000 USD cho gia đình một nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.
 
Năm 2003, "Người đàn ông tử tế nhất hành tinh" chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tiền là điều cuối cùng tôi nghĩ đến. Tôi có thể sống bằng những gì tôi đã làm ra trong vài thế kỷ tới".
Keanu Reeves đã có tình yêu mới sau nhiều năm cô đơn.
 
Năm 2019 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Reeves trên con đường sự nghiệp lẫn tình cảm. Sau khi gây chú ý với bom tấn John Wick: Chapter 3 - Parabellum, Reeves tiếp tục làm dậy sóng truyền thông khi công khai bạn gái trong gala LACMA Art + Film tại Los Angeles cách đây vài hôm.
 
Gần 2 thập kỷ trôi qua, cuối cùng Reeves cũng tìm được bến đỗ mới cho những dư vị tình yêu. Daily Mail tiết lộ nửa kia của tài tử là nghệ sĩ mỹ thuật Alexandra Grant, 46 tuổi. Cả hai quen nhau khi cùng xây dựng nhà xuất bản X Artists’ Books và còn cùng xuất bản 2 cuốn sách là Ode to happinessShadows.
 
Trước đó vào tháng 10, Keanu Reeves và Alexandra Grant bị các tay máy paparazzi phát hiện hẹn hò tại một nhà hàng ở California, Mỹ. Họ bước ra từ chiếc Porsche của ngôi sao John Wick và tạm biệt đối phương sau bữa ăn kéo dài 3 giờ đồng hồ.
 
Chưa biết họ sẽ cùng đi với nhau bao lâu, nhưng hiện tại, Grant chắc chắn phải đủ yêu thương, thấu hiểu mới có thể chinh phục được trái tim nhiều thương tổn của Reeves. Những tháng ngày sắp tới, người hâm mộ hy vọng Grant sẽ luôn khiến tài tử mỉm cười, như cách họ đã tay trong tay, nhìn nhau hạnh phúc trong lần đầu công khai mối quan hệ.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác