Những ngôi sao Hollywood bước sang tuổi 50

Đăng lúc: 8:44 am, Ngày 03/11/2022

Trong năm 2022, nhiều tên tuổi đình đám của lĩnh vực giải trí quốc tế như The Rock, Ben Affleck, Gwyneth Paltrow đều bước sang tuổi ngũ tuần.

Amanda Peet (11/1) là nữ diễn viên kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh nổi tiếng như She's the One (1996), The Whole Nine Yards (2000), Melinda and Melinda (2005), The X-Files: I Want to Believe (2008) hay 2012 (2009). Ảnh: The Sun. 
Billie Joe Armstrong (17/2) là ca sĩ kiêm người viết nhạc, nhạc sĩ, tay guitar và chơi đa nhạc cụ. Anh được biết đến là giọng ca chính, người sáng tác và tay guitar cự phách của ban nhạc Punk rock Green Day. Ảnh: Marca. 
Shaquille Rashaun O'Neal (6/3) thường được gọi với tên "Shaq", là cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ và nhà phân tích thể thao trên chương trình truyền hình Inside the NBA. Anh được coi là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất lịch sử. Ảnh: Supplied. 
Common (13/3) là rapper người Mỹ từng giành giải Grammy lẫn Quả cầu vàng. Anh ra mắt vào năm 1992 với album Can I Borrow a Dollar?, và được giới phê bình đánh giá cao kể từ Resurrection (1994). Ảnh: Jordan Strauss. 
Jennifer Eve Garth (3/4) là nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Cô được biết đến khi góp mặt trong Beverly Hills, 90210 và sitcom What I Like About You. Năm 2012, cô đóng vai chính trong chương trình thực tế của riêng mình mang tên Jennie Garth: A Little Bit Country. Ảnh: Zonadeprensard. 
Jennifer Garner (17/4) là minh tinh điện ảnh người Mỹ, vợ cũ của tài tử Ben Affleck. Sự nghiệp của cô có bước đột phá kể từ bộ phim hài Dude, Where's My Car (2000) Pearl Harbor (2001). Tiếp đó, Garner được giới phê bình công nhận năng lực diễn xuất qua vai sĩ quan CIA Sydney Bristow trong series Alias nổi tiếng. Nhờ vai diễn này, cô đã giành được giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên kịch truyền hình xuất sắc, một giải SAG và bốn đề cử Emmy. Ảnh: Macmagazine. 
Dwayne Johnson - The Rock (2/5) xuất phát điểm là cựu đô vật chuyên nghiệp. Sau 20 năm vật lộn tìm chỗ đứng ở Hollywood, anh trở thành cái tên quen thuộc với khán giả hâm mộ. Ở tuổi 50, The Rock có sự nghiệp lừng lẫy khi tham gia diễn xuất và sản xuất hơn 50 dự án phim ảnh. Anh cũng là một trong những diễn viên có mức thu nhập “khủng” nhất Hollywood hiện tại. Ảnh: Getty Images. 
John Cho (16/6) sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc và lớn lên ở Los Angeles, Mỹ. Anh bắt đầu tham gia diễn xuất khi còn là sinh viên tại Đại học California. Gia tài của anh là hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, đặc biệt nổi tiếng với nhân vật Hikaru Sulu trong series Star Trek đình đám. Ảnh: License Photo. 
Sofia Vergara (10/7) là ngôi sao người Colombia được yêu thích nhất nhì tại Hollywood. Bên cạnh công việc diễn xuất, cô còn sản xuất truyền hình, làm người dẫn chương trình và kinh doanh. Sofia 6 lần được tạp chí Forbes vinh danh là diễn viên truyền hình kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Ảnh: License Photo. 
Ben Affleck (15/8) nổi lên trong giai đoạn thập niên 1990 khi tham gia bộ phim Mallrats. Vào năm 25 tuổi, Ben trở thành biên kịch trẻ nhất trong lịch sử giành giải Oscar khi cùng người bạn thân Matt Damon chấp bút cho bộ phim Good Will Hunting. Xuyên suốt sự nghiệp, tài tử từng tham dự rất nhiều dự án lớn như Armageddon, Changing Lanes, The Sum of All Fears, Daredevil và đặc biệt là Batman của DCEU. 
Idris Elba (6/9) là diễn viên, nhà sản xuất, nhạc sĩ và DJ người Anh đình đám. Anh từng 4 lần được đề cử giải Quả cầu vàng và 5 lần nhận đề cử giải Emmy. Bên cạnh tài năng trong đa lĩnh vực, anh còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ với ngoại hình nam tính, vạm vỡ. Năm 2018, Idris từng được tạp chí People bình chọn là Nam tài tử quyến rũ nhất hành tinh. Ảnh: Nytimes. 
Gwyneth Paltrow (27/9) đoạt giải Quả cầu vàng và Oscar năm 1998. Người hâm mộ thường nói rằng cuộc đời ưu ái Gwyneth Paltrow khi cho cô nhan sắc, tài năng và một danh sách tình nhân toàn người nổi tiếng như Brad Pitt, Ben Affleck hay Chris Martin. Ảnh: Shutterstock. 
Eminem (17/10) nổi tiếng sớm vào năm 1999 với album The Slim Shady LP giành được giải thưởng Grammy. Eminem là một trong những rapper có album bán chạy nhất lịch sử, với hơn 80 triệu bản trên toàn thế giới. Anh được tạp chí Billboard của Mỹ vinh danh là nghệ sĩ xuất sắc thập niên 2000. Ảnh: Filmmagic. 
Toni Collette (1/11) được mệnh danh là “người đẹp không sợ xấu” của Hollywood khi sẵn sàng lăn xả và đảm nhận những vai diễn kỳ dị, khó nhằn. Với tài năng diễn xuất, Toni nhận về loạt giải thưởng và đề cử danh giá như Quả cầu vàng, Emmy, AACTA xuyên suốt sự nghiệp. Ảnh: Stern. 
Eric Dane (9/11) là diễn viên tài năng người Mỹ. Trong gần ba thập kỷ gắn bó với nghề, tên tuổi của anh gắn liền với những dự án phim ảnh đình đám như Helter Skelter (2004), Grey Lady (2015), Euphoria (2019) và gần đây nhất là American Carnage (2022). 
Jude Law (29/12) đã "bỏ túi" loạt vai diễn ấn tượng trong các bom tấn như Captain Marvel, Fantastic Beasts, The Talented Mr. Ripley... Anh cũng nhận được nhiều giải thưởng và đề cử danh giá bao gồm một giải Oscar, một giải César, hai giải Screen Actors Guild, ba giải Quả cầu vàng và hai giải BAFTA. 
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác